Chất lượng sống

Xuất khẩu lao động sang Nhật tăng mạnh

16/01/2018, 11:20

Trong năm 2017, cả nước đưa được hơn 134.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài; vượt 28,3% so với kế hoạch.

21

Xuất khẩu lao động sang Nhật tăng mạnh - Ảnh minh họa

Đặc biệt, số liệu thống kê cho thấy năm 2017 thị trường Nhật Bản có sự tăng trưởng vượt bậc với hơn 54.500 lao động được đưa đi (năm 2016 gần 40 nghìn người). Tổng số thực tập sinh Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản đã lên tới hơn 100 nghìn người và Việt Nam đã trở thành nước có số lượng thực tập sinh phái cử nhiều nhất trong số 15 nước phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản.

Đài Loan vẫn tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với gần 67 nghìn lao động (chiếm gần 50% tổng số lao động Việt Nam được đưa đi làm việc tại các thị trường trong năm nay). Tiếp theo là các thị trường như: Hàn Quốc 5.178 lao động, Saudi Arabia 3.626 lao động, Malaysia 1.551 lao động, Algeria 760 lao động, Rumania: 683 lao động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.