Video

Xuyên đêm khắc phục vụ tai nạn đường sắt tại Huế

21/02/2017, 00:54
image

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục

anh hien truong

Đến 23h đêm 20/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng vẫn túc trực hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Huy

Trực tiếp kiểm tra công tác xử lý, khắc phục vụ TNGT tại hiện trường khu vực xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô tại Huế, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo các đơn vị huy động tổng lực, tập trung cao độ triển khai các phương án an toàn, hiệu quả.

Hiện cẩu chuyên dụng cứu nạn đường sắt 100 tấn đang tích cực kéo các toa bị nạn ra khỏi hiện trường. Đến 24 giờ cùng ngày, toa đầu tiên cơ bản được giải phóng khỏi đường ray.

Ngành đường sắt đang tiếp tục huy động thêm 1 cẩu chuyên dụng khác vào hiện trường hỗ trợ ngay trong đêm. Ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt VN cho biết đã lên phương án tăng cường cẩu đường bộ vào phối hợp và để nghị địa phương chủ động hỗ trợ đường vào hiện trường. 

Sáng 21/2, một cẩu chuyên dụng 150 tấn sẽ được tăng cường đẩy nhanh công tác khắc phục, giải phóng các toa xe ra bên ngoài đường ray để thông tuyến.

16833268_1215316615249730_2048329245_o-2

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng chi đạo hiện trường lúc 0h20 phút ngày 21/2. Ảnh Xuân Huy

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho hay: mục tiêu phải thông tuyến đường sắt sớm nhất trong ngày mai.

Trước mắt, địa phương tổ chức phương tiện trung chuyển hành khách trên tàu bị mắc kẹt ở hai đầu Huế và Đà Nẵng. Theo ông Võ Văn Tươi - Phó giám đốc Sở GTVT T.T- Huế, trong đêm, gần 20 xe khách được huy động trung chuyển cho 600 hành khách trên các đoàn tàu qua 2 địa phương bằng đường bộ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, lúc 14h40 ngày 20/2, tàu khách SE2 do đầu máy 906 kéo, khi đến Km 738+245 (đường ngang phòng vệ bằng biển báo) khu gian Lăng Cô – Cầu Hai, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, thuộc xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã va chạm với xe ô tô tải chở đá BKS 75C - 026.91. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, đầu máy và 3 toa xe bị đổ, 3 toa xe bị trật bánh. Ô tô tải bị hư hỏng nặng.

anh vo truong tau an ninh tu vong

Vợ Phó tàu phụ trách an ninh tử vong trong tai nạn được đồng nghiệp của chồng chăm sóc tai hiện trường.  Ảnh: Xuân Huy

Danh tính 3 người tử vong được xác định là Lê Bá Dũng (SN 1979), Lê Văn Thuấn (cùng trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) là lái và phụ xe tải BKS 75C – 026.91. Người còn lại là anh Phạm Hồng Phượng, Phó tàu tàu SE2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.