Pháp đình

Y án tử hình cho hai kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê

14/04/2017, 06:02

TAND cấp cao Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án sát hại nữ chủ quán cà phê cướp tài sản

giet chu quan ca phe

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngày 13/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của hai bị cáo trong vụ án Giết người; Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Hai bị cáo trong vụ án gồm: Ma Văn Chiến (SN 1996, trú tại xã Hà Lang) và Hoàng Văn Kính (SN 1996, trú tại xã Tân Mỹ), cùng huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Bị hại trong vụ án này là chị Ngô Thị Thu Hường (SN 1976, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và anh Đinh Như Tới - chủ nhà hàng Hoàng Long Tửu (ở Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, ngày 19/9/2016, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt cả hai bị cáo Ma Văn Chiến và Hoàng Văn Kính cùng lĩnh án tử hình về tội Giêt người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt chung cho 3 tội danh trên là tử hình.

Sau bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo Chiến và Kính đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Ma Văn Chiến vốn làm nhân viên phục vụ của nhà hàng Hoàng Long Tửu (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Sau một thời gian làm thuê tại đây, Chiến chán nản nên đã có ý định từ bỏ công việc tại nhà hàng này.

Trước khi bỏ đi, đối tượng gọi điện bảo Hoàng Văn Kính xuống Hà Nội tìm mối mua con cá cảnh (cá rồng) của nhà hàng để sau đó trộm cắp đem bán. Rạng sáng 6/1/2016, Chiến trộm con cá rồng cùng 5 chai rượu ngoại (tổng trị giá hơn 12 triệu đồng) của nhà hàng, rồi mang ra ngoài gặp đồng bọn.

Mang con cá rồng đến một nhà nghỉ ẩn nấp, Chiến và Kính để con vật quý chết nên bàn nhau thực hiện phi vụ tiếp theo. Nhớ đến bà chủ cũ là chị Ngô Thị Thu Hường - chủ một quán cà phê thường đi làm về muộn nên Chiến rủ Kính lên kế hoạch cướp tài sản.

Tối ngày 6/1/2016, hai tên cướp đón taxi đến ẩn nấp ở khu tập thể của chị Hường. Tiếp đến, khoảng 23h cùng ngày, phát hiện bà chủ quán cà phê đi làm về tới tầng 2 của khu tập thể, Kính liền lao ra khống chế và vật lộn để cướp túi xách.

Thấy đồng bọn bị bà chủ cũ phản kháng quyết liệt, Chiến nấp ở gần đó cũng lập tức xông ra dùng dao đâm nạn nhân. Sau đó, trước khi giằng lấy túi xách (bên trong có tài sản trị giá 34 triệu đồng), hai tên cướp còn đâm thêm nhiều nhát vào cơ thể chị Hường khiến bị hại tử vong.

Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo Chiến và Kính đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận, nhưng không đưa ra được tình tiết mới để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, bản thân hai bị cáo là người ăn chơi đua đòi, tại phiên tòa phúc thẩm không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm nhẹ hình phạt, bản án sơ thẩm xử phạt hai bị cáo mức án trên là có cơ sở, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Từ nhận định trên, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm với hai bị cáo Ma Văn Chiến và Hoàng Văn Kính về tội danh trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.