Pháp luật

Y án tử hình con nghiện dùng búa đánh chết người

17/11/2014, 17:40

Ngày 17/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm (do bị cáo rút đơn kháng cáo), công nhận bản án sơ thẩm tử hình với Lại Thanh Sang.

Lại Thành Sang chấp nhận án tử
Lại Thành Sang chấp nhận án tử

Ngày 17/11, tại phiên tòa phúc thẩm (TAND Tối cao tại TP.HCM), sau khi nghe HĐXX phân tích về hành vi phạm tội của mình, bị cáo Lại Thành Sang (SN 1982, ngụ tại quận 8, TP.HCM) đã đồng ý rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án “tử hình” của mình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 19 tuổi, Sang đã bị xử phạt 42 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Sau đó, Sang lại tiếp tục bị TAND tỉnh Bình Phước xử phạt 19 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên đến tháng 6/2007, tòa đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt vì Sang bị nhiễm HIV.

Sau khi được về, vì để có tiền sử dụng ma túy, Sang lấy ti vi cũ của gia đình bán cho anh Quách Thắng Đức với 600.000 đồng. Tuy nhiên sau khi “thuận mua vừa bán”, cả hai xảy ra mâu thuẫn vì Sang đã dùng búa đánh anh Đức nhiều nhát khiến anh tử vong. Sau khi gây án, Sang lục túi anh Đức lấy đi 5 triệu đồng cùng 2 chiếc nhẫn rồi bỏ trốn.

Ngày 22/2/2013, Sang bị công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội rồi bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Sang về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.