Pháp luật

Y án tử hình kẻ cầm đầu vụ chém người cướp xe SH

24/03/2014, 14:40

Ngày 24/3, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP. HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; đồng thời, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm kẻ cầm đầu băng cướp "chém trước, cướp sau"

Ngày 24/3, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên bản án sơ thẩm đồng thời tuyên phạt Hồ Duy Trúc (sinh năm 1993, quê Ninh Thuận) mức án tử hình.

Kẻ cầm đầu băng cướp
Kẻ cầm đầu băng cướp "chém trước cướp sau" Hồ Duy Trúc nhận án tử hình

Các đồng phạm khác gồm, Trần Văn Luông (sinh năm 1988, quê Bến Tre) tù chung thân; Huỳnh Thanh Sơn (sinh năm 1982, quê Tây Ninh) 18 năm tù và Trần Thanh Tuyền (sinh năm 1991, ngụ Ninh Thuận) 12 năm tù, cùng về tội “Cướp tài sản”. Riêng đối với Hồ Duy Trúc, Hội đồng xét xử đã tổng hợp bản án 12 năm tù trước đó về tội “Cướp tài sản” mà Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tuyên; tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Trúc phải chấp hành mức án tử hình.

Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, Trúc tỏ vẻ căng thẳng khi thừa nhận hành vi phạm tội. “Bị cáo rất hối hận về những gì mình làm. Gia đình bị cáo đã bồi thường một phần cho chị Thúy và cũng được chị ấy bãi nại" Hồ Duy Trúc thừa nhận và muốn xin được Tòa xem xét giảm án. Ngoài ra, bị cáo Trúc còn đưa ra lý do rằng bị cáo còn có một con nhỏ, cha mẹ già cần được chăm sóc.

Tham gia phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giữ nguyên quan điểm của cơ quan công tố, cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là hoàn toàn tương xứng với mức độ, tính chất phạm tội và cần phải được giữ nguyên để răn đe, phòng ngừa chung. 

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và bản án sơ thẩm đã quy buộc, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để mong sớm quay về xã hội. Bị cáo Hồ Duy Trúc còn được các đồng phạm là Trần Văn Luông, Huỳnh Thanh Sơn, Trần Thanh Tuyền xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã có đơn xin Hội đồng xét xử giảm án cho Trúc nhưng do đơn của chị không hợp lệ về mặt thời gian nên không được tòa xem xét.

Theo Hội đồng xét xử, Hồ Duy Trúc giữ vai trò cầm đầu, thực hiện 15 vụ cướp bằng thủ đoạn chở đồng bọn chèn ép bị hại đang tham gia giao thông rồi dùng dao chém để nạn nhân buông tay, tranh thủ cướp phương tiện cùng trang sức, tiền bạc. Hành vi phạm tội của Hồ Duy Trúc và đồng bọn là đặc biệt nguy hiểm, tính chất côn đồ, tàn nhẫn, có tổ chức, chuyên nghiệp, quyết tâm cao; bỏ mặc nạn nhân trong đau đớn, sợ hãi. Các bị cáo đã tỏ rõ thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác, gây hoang mang và phẫn nộ trong nhân dân. 

Trong vụ án này, ngoài 4 bị cáo trên có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo còn lại do không có kháng cáo nên đang chấp hành mức án từ 9 tháng đến 20 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”…

Theo án sơ thẩm, là kẻ không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Hồ Duy Trúc đã từng thực hiện 2 vụ cướp tại Ninh Thuận rồi “mở rộng địa bàn” ra tận Thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi, rủ rê các đối tượng khác cùng tham gia. Ngày 24/11/2012, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy điều khiển xe SH đi từ quận 7 qua quận 2, khi qua cầu Phú Mỹ thì bị Trúc và đồng bọn ép xe và chém đứt lìa cổ tay, ngã xuống đường. Nhờ chị Thúy tri hô nên lực lượng dân phòng và công an gần địa điểm xảy ra vụ cướp vây bắt được bọn cướp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định: Trúc và đồng phạm đã thực hiện 15 vụ dùng dao chém người cướp nhiều xe máy, tiền, vàng, điện thoại với tổng giá trị hơn 610 triệu đồng.

Mai Văn Huyên

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.