Xã hội

Yên Tử vắng du khách trong ngày khai hội

06/02/2017, 10:47

Lễ khai hội Yên Tử năm 2017 diễn ra trong không khí thiêng liêng nhưng...rất ít người tham dự.

IMG_1071

Lễ khai hội Yên Tử năm 2017 diễn ra trong không khí vắng vẻ mặc dù chương trình biểu diễn được đầu tư công phu

Sáng 6/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng), tại khu vực sân chùa Trình (TP. Uông Bí, Quảng Ninh), lễ hội khai xuân Yên Tử 2017 đã chính thức khai mạc. 

Sau nghi thức rước lễ, tại đây đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với hơn 200 diễn viên quần chúng biểu diễn cùng nhiều nghi lễ quan trọng như gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ chúc phúc đầu năm, nghi lễ cầu quốc thái, dân an,... tạo không khí trang nghiêm, thiêng liêng trong ngày khai Hội Xuân Yên Tử.

IMG_1091

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo, người dân địa phương và du khách đến tham dự lễ khai hội Yên Tử

Tuy nhiên, do lễ khai hội Yên Tử năm nay được diễn ra đúng ngày thứ hai đầu tuần và tại nơi mới là chùa Trình nằm sát QL18 nên lượng du khách đến tham dự không đông như mọi năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đúng 8h30, lễ hội khai xuân Yên Tử chính thức được khai mạc nhưng trong khu vực sảnh chùa Trình rất thưa thớt người dân và du khách, thậm chí một hàng ghế dài dành cho các tăng ni, phật tử, du khách được bỏ trống. Ngoài tuyến QL18 chạy qua khu vực lễ hội, lượng phương tiện giao thông không lớn, không xảy ra ùn tắc. Lực lượng bảo đảm ATGT trên tuyến cũng khá “nhàn” khi không gặp các tình huống giao thông bất ngờ nào.

Du khách Nguyễn Thị Phương (Chí Linh, Hải Dương) cho biết: “Chưa bao giờ khai hội Yên Tử lại vắng vẻ thế này. Cảnh chen chúc, xô đẩy nhau để tham dự đúng ngày chính hội không tái diễn nữa. Giao thông thông suốt như những ngày bình thường. Gia đình tôi đến với lễ hội suôn sẻ nhưng cũng hơi buồn vì không khí du xuân với lượng người đông không giống mọi năm”.

16423084_768954463254020_3973098902012492588_o

Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Long đánh trống khai hội Yên Tử năm 2017

Yên Tử là nơi vua Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của dân tộc chọn làm nơi tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt với tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, còn để lại nhiều giá trị trong đời sống hôm nay.

Là trung tâm Phật giáo một thời của Đại Việt với nhiều kiến trúc chùa, am tháp, Yên Tử hiện nay đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo, hàng năm thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách bốn phương về chiêm bái, lễ phật.

Một số hình ảnh Lễ khai hội Yên Tử năm 2017 vắng vẻ chưa từng có:

IMG_1196

Khu vực diễn ra lễ khai hội Yên Tử vắng vẻ khác hẳn với hình ảnh như mọi năm

IMG_1056

Dù vậy, những thành viên tham gia biểu diễn, phục vụ lễ hội vẫn háo hức chờ đợi

IMG_1198

Không khí ảm đạm ngay trước khu vực biểu diễn các chương trình khai hội Yên Tử

IMG_1122

Đoàn biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai hội nhiệt tình và mang lại những tiết mục công phu

IMG_1140

 

IMG_1170

 

IMG_1150

Số ít người dân địa phương và du khách đến tham gia lễ khai hội

IMG_1185

Một nhóm người tranh thủ ghé qua xem biểu diễn nghệ thuật

IMG_1176

Khoảng trống hàng ghế dài để không vì vắng người

IMG_1203

Lượng phương tiện giao thông không đông đúc, không xảy ra ùn tắc nhưng lực lượng CSGT vẫn túc trực, kiểm soát chặt chẽ


 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.