Thời sự Quốc tế

1 triệu euro tiền trợ cấp dịch bệnh có thể đã rơi vào túi khủng bố

15/03/2021, 07:58

Khoảng 1 triệu euro tiền trợ cấp cho các doanh nghiệp ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, có lẽ đã rơi vào túi của nhiều kẻ khủng bố.

img

Cảnh sát Đức trong một cuộc vây bắt tại Berlin

Theo thông tin từ truyền thông Đức, cảnh sát Berlin huy động hơn 850 cảnh sát, mở hơn 100 cuộc điều tra, làm rõ nghi vấn nhiều trường hợp tiền trợ cấp đã bị sử dụng sai, chuyển vào các tổ chức khủng bố.

Khoảng 60 cá nhân cùng nhiều hiệp hội, nhà thờ Hồi giáo đang là đối tượng bị tình nghi.

Tiền cứu trợ được dùng với mục đích giúp đỡ những doanh nghiệp đang khó khăn trong dịch bệnh Covid-19.

Nhưng, đến nay, chưa rõ có bao nhiêu tiền đã rơi vào tay các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Tờ Welt am Sonntag ước tính, con số đó có thể lên tới 1 triệu euro. Trong đó, khoảng 250.000 euro được cảnh sát thu giữ trong quá trình điều tra, lục soát.

Trong ít nhất 3 trường hợp, quỹ cứu trợ được chuyển trực tiếp cho các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại Trung Đông, bao gồm nhiều thành viên trong nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Jama’atu Berlin.

Nhóm này chuyên truyền bá tư tưởng cực đoan Salafist trên mạng và đặc biệt có thái độ thù ghét với người Do Thái.

Nếu tội danh được thành lập, người sai phạm sẽ chịu án tù từ 5-10 năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.