360 độ thể thao

Giải Marathon vì ATGT năm 2022 kết thúc tốt đẹp

image

Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022 tại Chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam đã diễn ra thành công.

Kết quả chung cuộc Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022:

42km của nam

Nhất: Trương Việt Thành, 2 giờ 55 phút 03 giây

Nhì: Phạm Đức Luân, 3:00:12

Ba: Phạm Văn Đông, 3:06:43

42km của nữ

Nhất: Trần Thu Trang, 3 giờ 54 phút 10 giây

Nhì: Trần Thị Huyền Trang, 4:15:00

Ba: Hoàng Thị Mai, 4:18:05

21km của nam

Nhất: Nguyễn Tiến Hùng, 1 giờ 22 phút 54 giây

Nhì: Hồ Chí Thiên, 1:23:45

Ba: Nguyễn Ngọc Sơn, 1:27:32

21km của nữ

Nhất: Hoàng Thị Hồng Ngọc, 1 giờ 44 phút 17 giây

Nhì: Nguyễn Việt Hương, 1:45:05

Ba: Nguyễn Thùy Linh, 1:48:52

10km của nam

Nhất; Nguyễn Thành Đạt, 35 phút 44 giây

Nhì: Bàn Thanh Tuyền, 35:55

Ba: Xa Thanh Sơn, 37:57

10km của nữ

Nhất: Trần Hồng Ân, 49 phút 26 giây

Nhì: Nguyễn Thị Nga, 49:50

Ba: Bùi Thị Lan, 51:44

5km của nam

Nhất: Đinh Xuân Tuấn, 17 phút 42 giây

Nhì: Vũ Mạnh Hùng, 19:09

Ba: Nguyễn Tiến Dũng, 19:25

5km của nữ

Nhất: Hoàng Thị Hồng Uyên, 21 phút 10 giây

Nhì: Trịnh Khánh Ly, 22:06

Ba: Trần Thị Hồng, 22:30

--------------------------

11h00: Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022 kết thúc tốt đẹp.

img

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông, Trưởng Ban Tổ chức giải thông qua Ban ATGT tỉnh Hà Nam trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do TNGT

img

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu bế mạc

img

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam cự ly 42km có thành tích cao

img

Các nữ vận động viên cự ly 42km có thành tích tốt nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức

img

Trao giải cho các vận động viên nam cự ly 21km

img

Các vận động viên nữ cự ly 21km có thành tích cao nhận phần thưởng từ Ban Tổ chức

img

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam 10km có thành tích xuất sắc

img

Ban Tổ chức trao giải cho các nữ vận động viên cự ly 10km

img

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cự ly 5km nam

img

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ có thành tích cao cự ly 5km

10h00: Tất cả các vận động viên ở bốn cự ly 42km, 21km, 10km, 5km đều đã về đích.

img

img

Niềm vui của các vận động viên khi về đích

9h50: Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT sau khi về đích đã có chia sẻ với Báo Giao thông. Theo bà Yến, giải chạy không chỉ là cơ hội rèn luyện sức khỏe cho các vận động viên mà còn góp tiếng nói trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông.

img

Bà Lê Thị Hoàng Yến trao đổi với Báo Giao thông

9h15: Vận động viên Đinh Xuân Tuấn về nhất cự ly 5km nam.

img

Vận động viên Đinh Xuân Tuấn nhận huy chương từ Ban Tổ chức

9h10: Nữ vận động viên Bùi Tú Anh (cự ly 21km): “Chạy bộ là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Ngày hôm nay tham gia giải chạy mình rất vui vì cung đường tuyệt vời, mình có cảm giác nơi đây như một Hạ Long thu nhỏ. Mình thấy Ban Tổ chức ấm áp, thân thiện và quan tâm tới các vận động viên. Hy vọng giải chạy sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo”.

img

Vận động viên Bùi Tú Anh

9h00: Xuất phát cự ly 5km. Vận động viên xuất phát tại cổng xuất phát sau đó chạy theo hướng ra cổng Tam Quan khoảng 700m thì rẽ phải chạy thẳng 1,8km theo đường nội bộ ven hồ Tam Chúc đến điểm 2,5km thì quay đầu về đích tại cổng đích, cách cổng xuất phát 40m.

img

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh Hà Nam, Báo Giao thông chạy đồng hành cùng giải

img

img

img

8h50: Nhà vô địch cự ly 42km Trương Việt Thành chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một giải chạy chính thức và may mắn giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất vui vì mình đã chiến thắng chính mình. Càng ý nghĩa hơn khi những bước chạy của tôi và các vận động viên khác sẽ đóng góp một phần nhỏ bé xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông".

8h45: Xuất phát cự ly 10km. Ở cự ly này, vận động viên xuất phát tại cổng xuất phát sau đó chạy theo hướng ra cổng Tam Quan khoảng 700m thì rẽ phải chạy thẳng 2,5km theo đường nội bộ ven hồ Tam Chúc. Tiếp tục rẽ phải chạy về hướng đường tỉnh 74 thêm 1,8km nữa thì quay đầu trở về đích tại cổng đích.

img

8h30: Vận động viên dự thi cự ly 10km, 5km khởi động.

img

8h20: “Chạy Marathon đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, thường xuyên tập luyện nghiêm túc để đảm bảo có sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm hoàn thành chinh phục cự ly Marathon. Công tác bảo đảm An toàn giao thông là công việc đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì, nghiêm túc và tự giác của từng cá nhân, tổ chức thực thi nhiệm vụ.

Phải luôn thấy mục tiêu “giao thông an toàn” vẫn còn ở phía trước để hàng ngày phải phấn đấu. Đồng thời, mỗi cá nhân, muốn xây dựng cho mình văn hoá giao thông an toàn cũng phải nghiêm túc, kiên trì, bền bỉ trong tham gia giao thông mọi lúc, mọi nơi - đó cũng chính là một siêu Marathon cho cả cuộc đời”.

Tôi tin tưởng và hi vọng rằng Giải Marathon vì An toàn giao thông không chỉ là cơ hội để các vận động viên tranh tài, rèn luyện sức khỏe mà còn truyền cảm hứng tới giới chạy bộ nói riêng, cộng đồng nói chung về xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Bên cạnh đó, tôi cũng tin tưởng rằng Giải Marathon vì ATGT còn là dịp để truyền bá khu du lịch Tam Chúc, Hà Nam; hình ảnh đất nước, con người Hà Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế", ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết.

img

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban ATGT Quốc gia phát biểu khai mạc

img

Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu chào mừng

img

Bà Hoàng Thị Như Quỳnh, Trưởng ban Truyền thông Thương hiệu và Lexus, Công ty Toyota Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

8h00: Lễ khai mạc Giải Marathon vì ATGT 2022 bắt đầu.

7h50: Vận động viên Trương Việt Thành về đích đầu tiên về đích ở cự ly 42km.

img

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trao huy chương cho vận động viên về nhất cự ly 42km

7h30: Ở cự ly 21km, vận động viên xuất phát tại cổng xuất phát sau đó chạy theo hướng ra cổng Tam Quan khoảng 700m thì rẽ phải chạy thẳng 2,5km theo đường nội bộ ven hồ Tam Chúc. Tiếp tục rẽ phải chạy về hướng đường tỉnh 74 thêm 2,5km nữa. Sau đó rẽ phải chạy theo đường tỉnh 74 đến điểm 10.5km (gần ngã ba đường tỉnh 74 giao với đường nội bộ chùa Tam Chúc) quay đầu trở về đích tại cổng đích.

img

7h00: Xuất phát cự ly 21km. Các vận động viên có tối đa 5 tiếng hoàn thành.

img

Vận động viên hào hứng trước vạch xuất phát

img

6h30: Cự ly 21km có khoảng 230 vận động viên tham dự.

img

Các vận động viên chụp ảnh trước giờ xuất phát cự ly 21km

6h00: Các vận động viên tham dự cự ly 21km tới sớm khởi động

img

img

5h30: Cự ly 42km có khoảng gần 100 vận động viên tham dự

img

Vận động viên xuất phát tại cổng xuất phát sau đó chạy theo hướng ra cổng Tam Quan khoảng 700m thì rẽ phải chạy thẳng 2,5km theo đường nội bộ ven hồ Tam Chúc. Tiếp tục rẽ phải chạy về hướng đường tỉnh 74 thêm 2,5km nữa. Sau đó rẽ phải chạy theo đường tỉnh 74 đến điểm 10.5km (gần ngã ba đường tỉnh 74 giao với đường nội bộ chùa Tam Chúc) quay đầu trở về đích tại cổng đích và tiếp tục quay vòng 1 lượt tương tự.

img

5h00: Xuất phát cự ly 42km

img

Các vận động viên cự ky 42km thể hiện quyết tâm trước khi xuất phát

img

img

Cổng xuất phát được đặt tại trước cửa Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc

img

Các vận động viên khởi động trước giờ xuất phát

Sáng 16/4, Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022 chính thức khởi tranh tại Khu du lịch tâm linh Chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Giải do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Báo Giao thông, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức. Quỹ Toyota là nhà tài trợ kim cương.

Giải Marathon vì ATGT quy tụ khoảng 1.000 vận động viên, nằm trong chuỗi hoạt động Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

img

Giải Marathon vì ATGT 2022 diễn ra tại Chùa Tam Chúc

Ngoài ý nghĩa thu hút sự quan tâm của người dân, lan tỏa hành vi ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông, giải còn nhằm mục đích đóng góp cho Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Giao thông.

Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé và tài trợ, sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được BTC chuyển vào Quỹ Chung tay vì ATGT.

Bên cạnh đó, với khẩu hiệu “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”, Ban Tổ chức hy vọng qua Giải chạy mỗi vận động viên tham gia chương trình sẽ trở thành một đại sứ tích cực trong việc lan tỏa tinh thần tham gia giao thông an toàn.

Trở lại với giải đấu, các vận động viên tham dự cự ly 42km sẽ xuất phát lúc 5h, cự ly 21km xuất phát lúc 7h, 10km xuất phát lúc 8h45 và cự ly 5km xuất phát lúc 9h, cùng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế chùa Tam Chúc.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba ở mỗi nội dung thi đấu, dành cho nam và nữ. Ngoài huy chương, các vận động viên đoạt giải còn nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng ước tính lên tới hơn 260 triệu đồng.

Cung đường chạy đẹp như mơ

Cự ly 5km: Xuất phát tại cổng xuất phát sau đó chạy theo hướng ra cổng Tam Quan khoảng 700m thì rẽ phải chạy thẳng 1,8km theo đường nội bộ ven hồ Tam Chúc đến điểm 2,5km thì quay đầu về đích tại cổng đích, cách cổng xuất phát 40m.

Cự ly 10km: Xuất phát tại cổng xuất phát sau đó chạy theo hướng ra cổng Tam Quan khoảng 700m thì rẽ phải chạy thẳng 2,5km theo đường nội bộ ven hồ Tam Chúc. Tiếp tục rẽ phải chạy về hướng đường tỉnh 74 thêm 1,8km nữa thì quay đầu trở về đích tại cổng đích.

Cự ly Bán Marathon 21.0975km: Xuất phát tại cổng xuất phát sau đó chạy theo hướng ra cổng Tam Quan khoảng 700m thì rẽ phải chạy thẳng 2,5km theo đường nội bộ ven hồ Tam Chúc. Tiếp tục rẽ phải chạy về hướng đường tỉnh 74 thêm 2,5km nữa. Sau đó rẽ phải chạy theo đường tỉnh 74 đến điểm 10.5km (gần ngã ba đường tỉnh 74 giao với đường nội bộ chùa Tam Chúc) quay đầu trở về đích tại cổng đích.

Cự ly Marathon 42.195km: Xuất phát tại cổng xuất phát, chạy 2 vòng theo lộ trình mô tả của cự ly 21.0975km..

Cơ cấu giải thưởng tại Giải Marathon vì ATGT 2022

08 Giải Nhất (nam, nữ ở 4 cự ly): 02 vé máy bay khứ hồi (mỗi giải giá trị khoảng 15 triệu đồng)

08 Giải Nhì (nam, nữ ở 4 cự ly): 01 vé máy bay khứ hồi, 01 bộ tai nghe không dây (mỗi giải giá trị khoảng 10 triệu đồng)

08 Giải Ba (nam, nữ ở 4 cự ly): 01 vé máy bay khứ hồi (mỗi giải giá trị khoảng 8 triệu đồng).

Tổng giá trị giải thưởng ước tính lên tới hơn 260 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.