Thế giới

10.000 người dân Philippines chạy bão mạnh tương đương Haiyan

05/12/2014, 14:31

Bão Hagupit (mang nghĩa Hồng ngọc trong tiếng Philippines) với sức gió lên tới 250 km/h, có thể sẽ đổ bộ vào Philippines ngày mai 6/12.

Khoảng 10.000 người Philippines phải di dời tránh bão
Khoảng 10.000 người Philippines phải di dời tránh bão

Dự kiến, bão Hagupit sẽ đổ bộ vào tỉnh Đông Samar và thành phố Tacloban - khu vực vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan khiến hàng nghìn người thiệt mạng năm ngoái.

Giới chức cảnh báo, siêu bão Hagupit tuy không mạnh như bão Haiyan nhưng mang theo mưa lớn khoảng 150-300 mm, nước dâng và nguy cơ sạt lở đất, đe dọa tới cuộc sống của người dân.

Hình ảnh bão Hagupit
Hình ảnh bão Hagupit

Khoảng 10.000 người trong đó có nhiều người vẫn đang sống trong lều tạm phải di tản tránh bão. Nhiều văn phòng chính phủ và trường học phải đóng cửa. Tại các trạm xăng và cửa hàng, người dân xếp hàng dài để mua nhu yếu phẩm cần thiết để dự trữ.

Hậu quả bão Haiyan năm ngoái chưa qua, người dân tại vùng bão Philippines lại tiếp tục di tản để tránh siêu bão mới
Hậu quả bão Haiyan năm ngoái chưa qua, người dân tại vùng bão Philippines lại tiếp tục di tản để tránh siêu bão mới

Trước đó, nhiều nhà khí tượng cho rằng, có khả năng, bão Hagupit sẽ đi chếch sang phía Bắc về Nhật Bản và bỏ qua Philippines. Tuy nhiên, khả năng này dần bị loại bỏ.

Người dân xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm dự trữ
Người dân xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm dự trữ

Trang Trần (Theo BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.