Hàng hải

105 người thoát nạn trên biển trong tháng 10

06/11/2022, 20:40

Để ứng phó với mùa mưa bão, lực lượng cứu nạn hàng hải được cử trực chốt ở nhiều khu vực có nguy cơ tai nạn.

Tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, chủ động ứng phó với các đợt gió mùa mạnh, áp thấp nhiệt đới, các cơn bão mùa cao điểm mưa, bão năm 2022, Trung tâm đã điều động các phương tiện tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng thường trực tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

img

Tàu cứu nạn SAR 412 hỗ trợ cứu nạn tàu cá BĐ 96728 TS trên vùng biển Đà Nẵng

Tàu SAR 411 chốt chặn tại Cửa Lò, Nghệ An; Tàu SAR 274 chốt chặn tại Nha Trang, Khánh Hòa để thay thế cho tàu SAR 27-01 đang sửa chữa định kỳ từ 29/9/2022. Tàu SAR 272 chốt chặn tại Nha Trang từ 3/11- 5/12/2022.

Theo thống kê của trong tháng 10/2022, trung tâm đã tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn 18/19 vụ báo nạn xác định nhận được. Tuy nhiên, chỉ có 1 vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển phải điều động tàu SAR thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, đã cứu và hỗ trợ được 105 người cùng 5 phương tiện. Trong đó, 7 người chết và mất tích; 4 phương tiện bị chìm.

Đáng chú ý, trong tổng số thông tin báo nạn xác định nhận được, các tàu cá vẫn chiếm phần lớn với 78.9%. Ba vụ việc tàu hàng chiếm 15.8% và 1 vụ việc loại khác.

Một trong những vụ cứu nạn điển hình là Trung tâm đã phối hợp hỗ trợ thành công đưa 10 thuyền viên tàu Thành Đạt 18 về bờ an toàn. Đây là tàu đã bị chìm sau khi va chạm với tàu An Hưng tại vị khu neo Hòn Dấu (Hải Phòng) vào ngày 2/10.

Một vụ cứu nạn khác phải huy động tàu SAR 412 đưa 13 thuyền viên cùng với hỗ trợ tàu cá BĐ 96728 TS bị hỏng máy, không khắc phục được về Đà Nẵng, bàn giao cho cơ quan chức năng. Tàu bị hỏng máy thả trôi ngày 30/10, tại vị trí cách Đông Đông Bắc Cửa Việt khoảng 60 hải lý trong điều kiện thời tiết xấu, biển động mạnh, gió cấp 5 cấp 6, giật cấp 7-8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.