Xã hội

107 hài cốt liệt sĩ ở Lào được đưa về quê mẹ an táng

12/05/2017, 17:11
image

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội dự lễ truy điệu và an táng.

IMG_0699

107 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào được tổ chức lễ truy điệu tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An)

Sáng 12/5, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 107 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào.

Trong mùa khô năm 2016-2017, được sự giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun (Lào), Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 107 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Tại buổi truy điệu và an táng, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ. Đồng thời, cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ đầy trách nhiệm của lãnh đạo, nhân dân nước bạn Lào đã giúp Đội quy tập tìm kiếm, cất bốc để đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.

“Các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hi sinh trên đất nước bạn Lào, là sự hi sinh cao cả trong cuộc chiến chống kẻ thù chung bảo vệ thành quả cách mạng của hai đất nước”, ông Hoa nói.

Được biết hơn 30 năm qua, Đội quy tập mộ liệt sĩ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào. Hiện, 900 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính đã bàn giao cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

>>> Xem thêm video: Hàng ngàn người cầu siêu tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.