Điều tra

11 án tử trong vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia

10/08/2016, 07:51
image

11 án tử hình, 2 án chung thân được TAND Lạng Sơn tuyên đối với các bị cáo buôn bán ma túy.

IMG5930

Các bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đứng trước vành móng ngựa

Từ ngày 1/8 đến ngày 9/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn (799 bánh ma túy heroin) đối với 13 bị cáo gồm: Chu Văn Viện, sinh năm 1983; Hoàng Văn Sự, sinh năm 1980; Chu Văn Cung, sinh năm 1981; Chu Đình Tuyên, sinh năm 1977; Lý Văn Lâm, sinh năm 1983; Nguyễn Thanh Thăng, sinh năm 1985; Hoàng Văn Hóa, sinh năm 1985; Ngô Đại An, sinh năm 1988; Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1981 đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Lộc Bình. Nông Thị Chang, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1978, Chu Đức Sơn, sinh năm 1976 đều trú tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Lê Xuân Việt, sinh năm 1979, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, chiều 9/8, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án Hội đồng xét xử đã tuyên án 11 án tử, trong đó có hai anh em trùm ma túy Chu Văn Viện (33 tuổi) và Chu Đình Tuyên (39 tuổi). Riêng hai bị cáo Chu Đức Sơn, Nông Thị Chang lĩnh án tù chung thân.

Theo cáo trạng, vào khoảng 12h ngày 4/12/2014, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Hòa Bình; Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại Km 3+ 200, Quốc lộ 12B thuộc xóm Thá, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang Lê Xuân Việt, Nguyễn Văn Tám dùng trong xe máy đang vận chuyển trái phép 1 bao tải bên trong có 45 bánh chất bột dạng ép màu trắng ngà nghi là heroin. Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Việt, Nguyễn Văn Tám khai vận chuyển ma túy (heroin) thuê cho Chu Đình Tuyên và một người phụ nữ tên Nong Tinh Tinh (người Trung Quốc). Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ Chu Đình Tuyên và Nong Tinh Tinh.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với 19 bị can về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó, có 4 bị can đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý; 2 bị can đình chỉ điều tra. Còn lại 13 bị can bị truy tố trong vụ án. Kết quả điều tra, xét xử có đủ căn cứ xác định, từ năm 2013 đến khi bị bắt, các bị cáo đã thực hiện trót lọt 22 chuyến mua bán trái phép chất ma túy heroin từ Sơn La, Hòa Bình vận chuyển về Lạng Sơn bán với tổng cộng 799 bánh heroin có tổng trọng lượng 280.238,526 gam. Đây là vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Có nhiều bị cáo ở nhiều tỉnh, thành phố tham gia. Đặc biệt, có các bị cáo là anh chị, em trong cùng gia đình, dòng tộc. Các bị cáo đã hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, tập kết tại Lạng Sơn, sau đó vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trong các ngày 2/6/2014 và 28/7/2014, các bị cáo Nguyễn Văn Hiển, Hoàng Văn Hóa đã bị Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên tử hình vì tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng kết luận người cầm đầu đường dây chất cấm xuyên quốc là Chu Văn Viện (33 tuổi, ở TP Lạng Sơn). Viện đã 22 lần tổ chức mua bán trái phép 799 bánh heroin từ các tỉnh tây bắc đưa sang Trung Quốc, thu lời bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Anh trai Viện là Chu Đình Tuyên vốn làm nghề buôn bán nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc. Do đã quen với địa bàn hoạt động biên giới nên Tuyên trở thành cộng sự đắc lực cho em trai khi tham gia mua bán trái phép 173 bánh heroin.

Cảnh sát xác định đường dây ma túy này có 19 người liên quan. Trong số này có 4 người trốn truy nã, 1 người quốc tịch Trung Quốc được bàn giao cho cơ quan chức năng sở tại và 1 người đã chết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.