Xã hội

11 người chết và mất tích do mưa lũ tại Tây Nguyên và Nam Bộ

10/08/2019, 09:36

Thống kê cập nhật tình hình thiệt hại tại Tây Nguyên và Nam Bộ tính tới sáng nay, 10/8 đã có 11 người chết và mất tích

img
Lượng mưa lớn chưa từng có trong lịch sử 100 năm trở lại đây tại Phú Quốc

Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai cho biết, tính tới sáng nay, 10/8 mưa lũ tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đã khiến 10 người chết (Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người, Đắk Nông 5 người người, Lâm Đồng 1 người và Kon Tum 2 người). Ngoài ra vẫn còn 1 người mất tích tại Đồng Nai tới và 4 người dân bị thương tại Lâm Đồng.

Mưa lũ khiến hơn 3.700 nhà bị ngập nước, hơn 18.300ha lúa, hoa màu bị ngập; 703ha cây trồng lâu năm, 2.558ha cây trồng hàng năm, 1.083ha cây ăn quả bị thiệt hại; 299 con gia súc, 120.741 con gia cầm bị chết, cuốn trôi…Ước tổng thiệt hại 992,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, mưa lớn tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vẫn còn tiếp diễn trong ngày hôm nay. Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong vòng 24 giờ (từ 19h ngày 8/8 đến 19h 9/8), lượng mưa ở Phú Quốc đã lên tới 358 mm, vượt xa mức lịch sử ngày 22/8/1997 là 327,1 mm. Lượng mưa trung bình của ngày 8/8 là 254 mm, gấp 10 lần bình thường. Ngày 9/8, mưa tiếp tục kéo dài ở đảo nên lượng mưa tăng lên gấp 15 lần bình thường và điều này chưa từng có trong vòng 100 năm ở Phú Quốc. Thống kê của UBND huyện Phú Quốc, trận ngập lịch sử kéo dài từ ngày 2 đến 5/8, khiến hơn 8.424 nhà bị ngập; 1.985 người phải sơ tán…thiệt hại lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày hôm nay (10/8), ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h); riêng các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 50-120mm/24h). Từ ngày 11/8, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.