Hạ tầng

12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẵn sàng khởi công

Đến sáng nay (31/12), tại 12 điểm cầu cao tốc Bắc - Nam đang rốt ráo hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khởi công.

Điểm cầu Hậu Giang sẵn sàng cho lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam

Sáng 31/12, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khởi công công trình cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.

Địa điểm tổ chức khởi công nằm tại xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Đây là 1 trong 3 điểm cầu chính diễn ra lễ khởi công cao tốc Bắc - Nam.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm tại buổi kiểm tra hiện trường.

Sau khi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao sự hỗ trợ của địa phương, tạo điều kiện cho chủ đầu tư trong công tác tổ chức lễ khởi công dự án.

Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương hoàn chỉnh khu vực diễn ra sự kiện quan trọng này. Riêng chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT để lễ khởi công diễn ra thành công tốt đẹp.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, khu nhà lễ tổ chức chính, khu nhà Vip, khu vực ấn nút khởi công đã hoàn thiện. Các nhân viên kỹ thuật đang rốt ráo lắp đặt, kiểm tra hệ thống âm thanh, đường truyền, camera, hệ thống chiếu sáng... để phục vụ cho lễ khởi công và trực tiếp ở 12 điểm cầu.

Hiện hàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại như trang trí, vệ sinh...

Ông Phan Duy Lai, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đến nay công tác lắp đặt khán đài, khu nhà lễ, đường truyền cơ bản hoàn thành. Trong hôm nay chủ đầu tư sẽ tổng duyệt lại chương trình, kết nối với các điểm cầu chính.

“17h chiều nay, chúng tôi sẽ bàn giao khu vực tổ chức sự kiện cho lực lượng chức năng của tỉnh”, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thông tin thêm.

img

Bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra lại đường truyền phục vụ cho trực tuyến 12 điểm cầu khởi công.

img

Khu vực tổ chức lễ khởi công đã hoàn thiện.

img

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt hệ thống pin.

img

Công nhân đang đầm lại nền phía trước khu vực tổ chức lễ khởi công.

Điểm cầu Quảng Ngãi sẵn sàng chờ bấm nút khởi công

img

Khu vực nhà bạt chính nơi diễn ra sự kiện lễ khởi công cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2 tại điểm cầu trung tâm ở Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ lễ khởi công.

Tại Quảng Ngãi, điểm cầu trung tâm trong số 12 điểm cầu đồng loạt diễn ra lễ khởi công, công tác chuẩn bị của các đơn vị liên quan trong việc dựng nhà bạt, cổng chào, treo băng rôn, cờm phướm đã có bản hoàn thiện.

Ghi nhận của phóng viên sáng 31/12 cho thấy hệ thống bàn ghế ngồi ở khu nhà lễ, nhà tiếp khách đã được lắp đặt hoàn thiện. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, viễn thông cũng được các đơn vị lắp ráp hoàn thiện và kiểm tra lại những khâu cuối cùng.

Phía bên trên lễ đài, màng hình led cỡ lớn cũng đã lắp ráp hoàn xong sẵn sàng phục vụ lễ khởi công.

Cũng trong sáng ngày 31/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã vào khu vực lễ để kiểm tra, rà soát lại lần cuối về công tác đón tiếp, đậu đỗ phương tiện.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc kiểm tra hiện trường nhằm chốt lại phương án bố trí nhân lực điều tiết phương tiện đậu đỗ, hướng dẫn giao thông để mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Tại khu vực nhà bạt nơi sẽ diễn ra lẽ bấm nút chính thức khởi công dự án cao tốc Bắc-Nam, đơn vị tổ chức sự kiện cũng đã thi công hoàn thành, lắp đặt bàn thực hiện nghi thức bấm nút khởi công.

>>>Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại điểm cầu trung tâm

img

Khu vực được bố trí làm nơi bấm nút thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Bắc-Nam tại điểm cầu trung tâm đã hoàn thiện.

img

Công tác chuẩn bị về đường truyền ở khu kỹ thuật đang kiểm tra lại lần cuối trước khi tổng duyệt.

img

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra lần cuối công tác đón tiếp, phần luồng giao thông phục vụ lễ khởi công.

img

Lãnh đạo Văn phòng Ban cán sự Đảng, Bộ GTVT kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khởi công.

img

Không khí lễ khởi công rất rộn ràng, các ngã đường quanh khu vực tổ chức buổi lễ rợp bóng cờ.

Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong: Thi công ngay sau khởi công

Đến sáng 31/12, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đã cơ bản hoàn tất. Người dân thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên hào hứng chờ đợi sự kiện quan trọng này.

Theo Ban QLDA 7, đơn vị đã bàn giao 100% cọc GPMB cho địa phương trước ngày 30/6. Sau đó, UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư tiểu dự án GPMB cho các huyện, thị xã có tuyến cao tốc đi qua. Các địa phương đã hoàn thành công tác, đo đạc, kiểm kê, kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất, xác định giá cây trồng.

img

Tỉnh Phú Yên trong những ngày qua đã đẩy nhanh công tác GPMB để kịp bàn giao cho chủ đầu tư khởi công dự án cao tốc đoạn Chí Thành - Vân Phong

Trong những ngày qua, Ban QLDA 7 đã bám sát địa phương tổ chức các cuộc họp xử lý những vướng mắc trong công tác GPMB. Ngày 22/12, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 319 tỉnh Phú Yên đã tổ chức cuộc họp với nhiều đơn vị liên quan để thúc đẩy công tác GPMB.

Đến ngày 30/12, các địa phương bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư tương ứng theo chiều dài tuyến là 54,18/90,12km, đạt trên 60,12%, trong đó có 5/6 địa phương bàn giao hơn 70% diện tích. Số liệu về GPMB thay đổi hằng ngày bởi các địa phương vẫn đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để bàn giao thêm cho chủ đầu tư.

Gói thầu XL02 qua địa bàn các huyện Phú Hòa, Tây Hòa và Đông Hòa, đến nay đã bàn giao mặt bằng hơn 77% diện tích, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ để khởi công.

Tính đến 30/12, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã giải ngân khối lượng thực hiện 96,572/614,051 tỷ đồng đạt 15,73%. Phần kinh phí còn lại tiếp tục giải ngân là 517,47 tỷ đồng.

Địa phương đang tập trung xử lý và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Riêng thị xã Sông Cầu đã hoàn thành công tác phê duyệt phương án GPMB, đảm bảo đến ngày 31/01/2023 giải ngân hết số vốn đã cấp năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có những chỉ đạo quyết liệt và đưa ra các cột mốc cụ thể để bàn giao mặt bằng cao tốc. Đối với đất hộ gia đình đã đồng ý với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đất do nhà nước quản lý, phải bàn giao trước ngày 31/12.

Đối với đất nông nghiệp, đất lúa phải bàn giao tối thiểu 70% diện tích trước ngày 31/1/2023. Với các loại đất khác, bàn giao trước 31/3/2023. Hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư dự án trước ngày 30/6 theo yêu cầu của Nghị quyết 18/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc cao tốc Bắc - Nam, phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Tổng mức đầu tư dự án 10.773 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.300 tỷ đồng, chi phí xây dựng 7.823 tỷ đồng. Toàn bộ dự án cơ bản hoàn thành vào năm 2025, đưa vào vận hành khai thác năm 2026.

Dự án có tổng chiều dài tuyến 48,052 km, điểm đầu trước nút giao Chí Thạnh, thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 1 và hầm Đèo cả thuộc địa phận xã Hoà Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

img

Các nhà thầu cho biết sẽ bắt tay ngay vào công việc sau khi khởi công dự án. Trong ảnh là các nhà thầu khoan khảo sát địa chất cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong

Theo kế hoạch, lễ khởi công 12 gói thầu/12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ được tổ chức đồng loạt với 12 điểm cầu tại 9 tỉnh vào ngày 1/1/2023.

Trong 12 điểm cầu có 3 điểm chính tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang - đại diện cho 3 khu vực (Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ). Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại Quảng Ngãi (dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.