Quản lý

12 giờ vượt sóng cứu thuyền viên bị thủng đầu, bất tỉnh trên biển

27/04/2019, 19:24

Lực lượng cứu nạn đã đưa thuyền viên tàu cá QNg 92723 TS bị tai nạn lao động tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa về cầu cảng Đà Nẵng an toàn.

img
Thuyền viên Trương Công Hùng được cấp cứu kịp thời trong tình trạng chảy máu nhiều, bất tỉnh

Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN cho biết, lực lượng cứu nạn vừa tổ chức ứng cứu thành công một thuyền viên bị tai nạn lao động, bất tỉnh trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa.

Trước đó, hồi 13h30 phút ngày 26/4, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN nhận được tin báo nạn khẩn cấp, tàu cá QNg 92723 TS trong quá trình hoạt động trên khu vực biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cách đảo Bông Bay khoảng 120 hải lý về phía Nam thì có một thuyền viên tên Trương Công Hùng bị tai nạn lao động, thủng một lỗ ở bên trái trên đầu, chảy nhiều máu dẫn đến bất tỉnh.

​Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN lập tức kết nối thông tin, tiến hành tư vấn y tế trực tiếp qua sóng vô tuyến để sơ cứu cho thuyền viên bị nạn; yêu cầu thuyền trưởng cho tàu chạy hết tốc độ về phía Đà Nẵng; Đồng thời, phát thông báo khẩn cho các phương tiện đang hoạt động gần vị trí tàu bị nạn đến trợ giúp.

​Tuy nhiên, trước tình huống khẩn cấp, đe dọa đến tính mạng thuyền viên, lúc 15h06 ngày 26/4, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 nhanh chóng lên đường đi cứu nạn cùng một kíp bác sỹ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng.

Sau 12 giờ xuyên đêm vượt sóng gió với tốc độ tối đa, lúc 03h05 ngày 27/4, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 92723, cử một tổ công tác dùng xuồng cao tốc lên tàu cá tiến hành cấp cứu nạn nhân tại chỗ, ổn định vết thương và chuyển nạn nhân lên tàu cứu nạn để chăm sóc y tế và khẩn cấp đưa về bờ.

Đến 15h55 cùng ngày, tàu SAR 412 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN tại Đà Nẵng và đưa nạn nhân lên Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Đây là vụ cứu nạn thứ 2 được Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải VN thực hiện thành công trong ngày 27/4. Trước đó, lực lượng cứu nạn tàu SAR 274 đã tổ chức cứu thành công 7 thuyền viên tàu ĐNa 91087 TS gặp nạn do tàu hỏng máy, trôi dạt hơn 4 ngày tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và tiến hành lai dắt tàu bị nạn cùng các thuyền viên về cầu cảng Đà Nẵng lúc 10h30 để bàn giao cho địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.