Xã hội

126 quán karaoke bị đình chỉ sau vụ cháy 13 người chết

11/04/2017, 19:41

Từ sau vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông làm 13 người chết, đến nay vẫn còn 126 quán bị đình chỉ.

IMG_8633

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội trả lời các câu hỏi của báo giới chiều 11/4.

Tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 11/4, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, trong quý I/2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 291 vụ cháy, trong đó có 4 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng. Thiệt hại do các vụ cháy gây ra khiến 1 người thiệt mạng, trên 34 tỷ đồng và 4ha rừng

So với cùng kỳ 2016, số vụ cháy nghiêm trọng tăng 1 vụ, giảm 13 người chết, 2 người bị thương, giảm khoảng 30 tỷ đồng thiệt hại về tài sản.

Theo thống kê, nguyên nhân cháy do chập điện là 164 vụ; sơ xuất khi sử dụng lửa: 71 vụ; đốt vàng mã, thắp hương: 8 vụ và  5 vụ do hàn cắt. 43 vụ cháy còn lại  đang được điều tra nguyên nhân.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết, từ sau vụ cháy quán karaoke số 68 phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (ngày 1/11/2016) làm 13 người chết, lực lượng chức năng đã phối hợp tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.569 quán karaoke, lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính 353 trường hợp với số tiền 871 triệu đồng. Ra quyết định đình chỉ và tạm đình chỉ hàng loạt cơ sở.

Đến nay còn 126 quán bị đình chỉ, 531 quán phải khắc phục và tới cuối năm 2017 sẽ tiếp tục kiểm tra theo đúng quy định mới về điều kiện kinh doanh karaoke.

Một số hạn chế được chỉ ra là công tác quản lý về PCCC đối với các đơn vị, cơ sở còn sơ hở do lực lượng mỏng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC tuy đã được quan tâm song mức độ chuyển biến trong nhận thức của người đứng đầu đơn vị, cơ sở, của nhân dân về công tác PCCC vẫn còn hạn chế.

IMG_8546

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội báo cáo kết quả công tác quý I/2017.

Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế do thiếu về trang thiết bị phương tiện; các điều kiện hạ tầng phục vụ cho chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đáp ứng kịp so với sự phát triển kinh tế, xã hội; hệ thống mạng lưới các đơn vị cảnh sát PCCC còn mỏng, chưa bảo đảm quy chuẩn.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở cảnh sát PCCC Hà Nội nhận định, tình hình cháy nổ vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan và tiềm ẩn do quá trình lịch sử chưa khắc phục, giải quyết được.

Trong khi đó, hạ tầng, quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập, nhận thức nói chung của người dân, người đứng đầu cơ sở, cơ quan đơn vị, hộ gia đình còn hạn chế, xem nhẹ, chủ quan, thậm chí coi thường điều kiện phòng ngừa, dẫn đến phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ cháy và xảy ra cháy rất cao.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.