Pháp đình

14 bị cáo trong vụ đâm tử vong người đưa nạn nhân đi cấp cứu lĩnh án

06/07/2020, 11:26

Cho rằng nạn nhân can dự vào chuyện riêng của mình, Hiếu đã dùng thanh sắt nhọn đâm vào ngực anh Tài, khiến nạn nhân tử vong, rồi bỏ trốn.

img
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sáng 6/7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ án hình sự “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Có 14 bị cáo bị truy tố gồm: Trần Ngọc Hiếu; Trịnh Chí Tâm; Trần Văn Tiến; Lâm Phú; Lê Minh Công; Trịnh Chí Tuyền; Huỳnh Phi Long; Nguyễn Văn Sang; Lý Hoàng Phúc; Trà Chí Bảo; Nguyễn Văn Dương; Thái Thanh Phụng; Mai Tài Trần Đường Khởi.

Theo cáo trạng, đêm 10/10/2019, Hiếu đang nhậu cùng nhóm bạn thì nghi ngờ Nguyễn Văn Sang người chuẩn bị thực hiện ném bom xăng vào nhà, nên Hiếu cùng nhóm bạn nhậu đi tìm Sang để giải quyết.

Khi Hiếu gặp Sang thì giữa 2 bên xảy ra xô xát, làm Sang và một người khác bị thương. Phát hiện vụ việc, anh Liên Tấn Tài (27 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cho rằng anh Tài can dự vào chuyện riêng của mình, nên Hiếu dùng thanh sắt nhọn đâm vào ngực anh Tài, khiến nạn nhân tử vong, rồi bỏ trốn.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Trần Ngọc Hiếu tù chung thân; Trần Văn Tiến 15 năm tù, còn 4 bị cáo Trịnh Chí Tâm; Trịnh Chí Tuyền; Lê Minh Công và Lâm Phú cùng mức án 12 năm tù giam cùng về tội “Giết người”.

Đồng thời, HĐXX cũng tuyên phạt các bị cáo Trần Đường Khởi 4 năm tù và 7 người còn lại gồm: Trà Chí Bảo; Huỳnh Phi Long; Thái Thanh Phụng; Lý Hoàng Phúc; Nguyễn Văn Sang; Nguyễn Văn Dương và Mai Tài mỗi bị cáo lãnh từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.