Du lịch

14 điều kỳ lạ chỉ có ở nước Nga khiến du khách kinh ngạc

06/06/2019, 13:00

Nếu đến Nga mà bắt gặp những điều này, bạn đừng ngạc nhiên vì nó là bình thường ở xứ sở bạch dương.

1. Tắm trong hố băng

img

Phong tục này có vẻ như rất kinh hãi với người nước ngoài nhưng nó hoàn toàn bình thường ở Nga. Người Nga thường tắm trong hố băng vào tháng 1, bạn có thể làm hoặc không tùy ý. Người ta tin rằng làm điều này giúp làm sạch cơ thể và “tẩy sạch” tinh thần đồng thời có thể giảm bớt tội lỗi.

2. Mèo ở Nga được phép gia nhập hải quân

img

3. Người dân hoạt động tích cực khi trời càng rét

img

Vào mùa đông, ở một số vùng của Nga nhiệt độ có thể giảm xuống −86 °F (-30 ° C), nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ trốn trong nhà và chờ đến mùa xuân. Thay vào đó, họ vẫn hoạt động và vui chơi bình thường dưới thời tiết khắc nghiệt.

4. Nga là vùng đất có thiên nhiên đáng kinh ngạc

img

Hồ Baikal là một hồ nước cổ kính, đồ sộ ở Siberia, niềm tự hào của nước Nga. Nó là hồ nước sâu nhất và sạch nhất trên trái đất. Chiều dài của hồ là 600 km (373 dặm) và trong mùa đông, độ dày của phía trên cùng của băng có thể đạt 2 mét. Nước ở đây rất sạch và bạn có thể nhìn xuyên qua băng.

5. Mùa đông ở Nga là nỗi ác mộng với tuyết dày đặc mọi nơi

img

6. Hang động băng đẹp tuyệt vời của Kamchatka

img

7. Klyuchevskaya Sopka là một trong những ngọn núi lửa hoạt động cao nhất trên thế giới ở Kamchatka, Nga

img

8. Ánh sáng cực quang ở vùng Murmansk trong đêm khiến du khách ngỡ ngàng

img

9. Sau nhiều tháng thời tiết lạnh giá thì đến mùa của côn trùng!

img

10. Kiến trúc ở Nga sẽ làm bạn ngạc nhiên

img

11. Cây cầu biểu tượng Vladivostok

img

Biểu tượng chính của thành phố Vladivostok là cây cầu bắc qua vịnh được biết đến với tên gọi Golden Golden Horn du khách nào cũng muốn đến 1 lần.

12. Trung tâm viễn thông Ostankino ở Moscow khiến du khách choáng ngợp

img

13. Cạnh tranh với quốc gia khác bằng bức tượng

img

Vào thế kỷ 18, Thụy Điển là kẻ thù lớn nhất của Nga. Tại Saint Petersburg, bạn có thể tìm thấy tượng Kỵ sĩ đồng, một tượng đài của Peter Đại đế, và ở Stockholm, có một bức tượng của Charles XII. Họ là những vị vua của Nga và Thụy Điển vào thời điểm đó. Theo truyền thuyết, cả hai bức tượng đều có hướng chỉ vào quốc kia để thể hiện sự cạnh tranh.

14. Mỏ Mir làm cho thị trấn xung quanh trông thật nhỏ

img

Mỏ Mir là một mỏ kim cương lộ thiên nằm ở thành phố Mirny, Nga. Mỏ sâu 525 mét và có đường kính 1.200 mét. Những thị trấn xung quanh mỏ kim cương này vô tình trở nên quá nhỏ bé so với nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.