Y tế

14 ngày Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19 mới, 3 bệnh nhân nặng ra sao?

30/04/2020, 08:24

Tính đến sáng 30/4, 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng; Phát hiện 270 ca nhiễm, trong đó có 130 ca cách ly ngay sau nhập cảnh.

img
14 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng

Sáng 30/4, Bộ Y tế thông tin, 14 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam vẫn ghi nhận 270 ca nhiễm Covid-19, trong đó có tổng cộng 130 ca phát hiện nhiễm được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hiện, có gần 35 nghìn người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 316 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.700 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là gần 28 nghìn người.

Cũng theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện có 10 ca đang điều trị có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 4 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2.

Và 3 ca bệnh nặng cần hội chẩn là BN20, BN161 và BN91 (phi công người Anh). Trong đó, BN20 đã điều trị 54 ngày và ở khoa Hồi sức tích cực (ICU) được 44 ngày.

Mặc dù không phát hiện thêm ca mới nhưng, Việt Nam ghi nhận 11 ca tái nhiễm sau khi đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính và được công bố khỏi.

Về các trường hợp tái nhiễm, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Các báo cáo trên thế giới cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp tái dương tính nào làm lây lan bệnh dịch sang người khác. Và qua các ca được phát hiện tại Việt Nam cũng cho thấy điều đó. Bộ Y tế giao các viện chuyên ngành nuôi cấy để đánh giá virus ở những bệnh nhân này. Và kết quả nuôi cấy virus ở 5/8 bệnh nhân cho thấy virus không mọc. Có khả năng virus đã bất hoạt".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.