Pháp luật

141 giúp khổ chủ tìm thấy chiếc xe sau 8 năm mất cắp

10/03/2016, 20:46

Nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn bị 141 kiểm tra phát hiện xe ăn cắp 8 năm trước.

1414723_564350867061051_2028587027_n

Nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn bị 141 kiểm tra phát hiện xe ăn cắp khoảng 8 năm trước.

Khoảng 16h15 ngày 9/3, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao thông khu vực Dốc Lã -Yên Viên (Gia Lâm – Hà Nội), tổ công tác Y7/141 do đồng chí Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường (Đội phó Đội CSGT Số 2 - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) làm tổ trưởng, đã phát hiện chiếc xe máy BKS 30F4-0898 hiệu Yamaha do 1 nam thanh niên điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe.

Qua kiểm tra nhanh, được biết người điều khiển là Nguyễn Văn Đạt (SN 1984, ở tại Đặng Xá – Gia Lâm). Đạt không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì khi gặp lực lượng chức năng.

Tiếp tục xác minh về chiếc xe, tổ công tác làm rõ chiếc xe mang biển giả so với số khung số máy thực tế. Tra cứu sau đó cho thấy, số khung số máy chiếc xe thực tế mang BKS 30X2-2403 chủ sở hữu là anh Nguyễn Đăng Phú (SN 1980, quê Phúc Thọ - Hà Nội).

12825178_564350873727717_1107494538_n

Tang vật của vụ mất cắp.

Ngay sau đó, Thượng úy Cường đã trực tiếp gọi điện cho anh Phú và được khổ chủ cho biết, chiếc xe này đã bị mất cắp cách đây khoảng 8 năm, vào thời điểm đó chiếc xe có giá trị tới 38 triệu đồng.

Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho Đồn Công an Bắc Đuống tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền đồng thời liên hệ với chủ nhân thật sự của chiếc xe để tiến hành trả lại vật bị mất cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.