Thời sự Quốc tế

14,4 nghìn người tham gia biểu tình bất hợp pháp tại Nga, đòi thả Navalny

22/04/2021, 06:25

Bộ Nội vụ Nga ngày 21/4 cho hay, khoảng 14,4 nghìn người đã tham gia vào các cuộc xuống đường trái phép tại 29 thành phố của Nga.

img

Biểu tình ở thủ đô Moscow.

Theo Sở nội vụ Moscow, vào lúc 20h30 (khoảng 00h30 ngày 22/4 theo giờ Hà Nội), khoảng 6 nghìn người tham gia biểu tình trái phép ở trung tâm thủ đô, trong số đó có bà Yulia - vợ của thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.

Một biên bản đã được lập đối với thư ký báo chí của ông Navalny - bà Kira Yarmysh, về việc tổ chức cuộc biểu tình trái phép; và phải đối mặt với 10 ngày bị giam giữ.

Theo Sở Nội vụ St.Petersburg, có 4.500 người tham gia trong thành phố, 25 người đã bị bắt giữ.

"Theo số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ Nga, số lượng người sau đây đã tham gia các hành động trái phép tại các thành phố khác nhau ở Liên bang Nga: Barnaul - 150, Petrozavodsk - 100, Murmansk - 100, Omsk - 900, Tomsk - 130, Novosibirsk - 1000, Irkutsk - 500, Khabarovsk - 200, Vladivostok - 350 ... " - thông tin được website của Bộ Nội vụ Liên bang Nga thông báo.

Trước đó, Bộ Nội vụ Liên bang Nga kêu gọi người dân Nga kiềm chế, không tham gia vào các cuộc biểu tình không được phép, và cảnh báo sẽ trấn áp mọi hành vi gây hấn và khiêu khích, thông điệp này đã được phổ biến trong bối cảnh những lời kêu gọi ủng hộ Alexei Navalny, tham gia xuống đường vào ngày 21/4.

Theo báo Sputnik, Thư ký báo chí Tổng thống Liên bang Nga - ông Dmitry Peskov, nói các nhân viên thực thi pháp luật sẽ hành động trong trường hợp biểu tình bất hợp pháp, tất cả mọi người cần nhớ rằng những lời kêu gọi khiêu khích trên xuất phát từ nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.