Giao thông

15 cầu treo ở Lâm Đồng cần được thay thế

30/06/2014, 15:59

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 15 cầu treo ở mức cảnh báo rất nguy hiểm cần ngừng lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 15 cầu treo ở mức cảnh báo rất nguy hiểm cần ngừng lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh nhu cầu vốn để triển khai phương án thay thế, sửa chữa các cầu treo xuống cấp trên địa bàn với tổng kinh phí 38 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây mới 15 cầu treo xuống cấp nghiêm trọng với tổng mức dự kiến là 23,5 tỷ đồng; số cầu treo còn lại cần kiểm định, duy tu sửa chữa tăng cường là 14,5 tỷ đồng.

Một cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng cần thay thế trên địa bàn huyện Bảo Lâm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Một cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng cần thay thế trên địa bàn huyện Bảo Lâm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

 

Ông K’Gos (thôn 13 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) hàng ngày vẫn phải đi qua cầu treo K’Giảo này để vào rẫy. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TXVN)
Ông K’Gos (thôn 13 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) hàng ngày vẫn phải đi qua cầu treo K’Giảo này để vào rẫy. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TXVN)

 

Cầu treo Kim Thanh trên địa bàn xã Lộc Nga (Bảo Lộc) là một trong 15 cầu cần thay thế. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Cầu treo Kim Thanh trên địa bàn xã Lộc Nga (Bảo Lộc) là một trong 15 cầu cần thay thế. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

TTXVN

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.