Giáo dục

15 điều kỳ lạ về thiên tài và những người nổi tiếng trên thế giới

20/07/2019, 01:00

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Angelina Jolie từng có mơ ước thuở nhỏ là trở thành giám đốc nhà tang lễ.

1. Albert Einstein

img

Bạn có biết rằng giấc ngủ rất tốt cho não? Einstein biết điều này và ông ngủ 10 tiếng mỗi ngày!

2. Elvis Presley

img

Những người họ hàng xa nổi tiếng của Elvis đều là cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Abraham Lincoln và Jimmy Carter.

3. Taylor Swift

img

Khi Taylor Swift còn nhỏ, cô từng sống trong một trang trại cây Giáng sinh

4. Michael B. Jordan

img

Bạn có thể ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Michael B. Jordan là một “otaku”, một người rất mê hoạt hình

5. Keanu Reeves

img

Alice Cooper là khách thường xuyên ở nhà Keanu Reeves khi anh còn nhỏ. Mẹ anh thiết kế trang phục cho huyền thoại ngôi sao nhạc rock.

6. Sophie Turner

img

Sophie Turner có thể rap và cô ấy còn có một số kỹ năng beatbox cực tốt! Cô ấy đã thể hiện tài năng của mình trên bộ Game of Thrones.

7. Aubrey Plaza

img

Khi Aubrey Plaza rời khỏi chương trình trang NBC, cô ấy đã mang theo đồng phục và vẫn còn nó cho đến ngày nay.

8. Barack Obama

img

Barack Obama là một fan hâm mộ lớn của những cuốn sách Harry Potter. Ông đọc kỹ từng cuốn một.

9. David Bowie

img

David Bowie nuôi một con nhện được đặt theo tên của anh ta được gọi là Heteropoda David Bowie.

10. Dwyane Johnson

img

Vận động viên đấu vật chuyên nghiệp trong gia đình Dwyane, bà ngoại Lia Maivia là một trong những người quảng bá môn đấu vật nữ đầu tiên.

11. Leonardo DiCaprio

img

Tên Leonardo xuất phát từ Leonardo da Vinci. Khi mẹ anh mang bầu, Leonardo lần đầu tiên hoàn thành bức tranh da Vinci.

12. Angelina Jolie

img

Angelina Jolie luôn có hứng thú với những điều kỳ lạ trong cuộc sống. Khi còn nhỏ, cô nói với mọi người rằng cô muốn trở thành một giám đốc tang lễ.

14. Ariana

img

Cái tên Ariana được lấy cảm hứng từ một nhân vật mèo từ Felix The Cat, nhưng thật kỳ lạ là cô bị dị ứng với mèo.

15. Chris Pratt

img

Chris Pratt từng đưa cho giáo viên trung học của mình một mảnh bê tông và cố gắng thuyết phục cô rằng đó là một phần của Bức tường Berlin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.