Xã hội

15 người chết, gần 500 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ

07/11/2016, 06:26

Hiện có 15 người chết, 6 người mất tích và 20 người bị thương trên địa bàn do ảnh hưởng mưa lũ.

anh 3. khac phuc sut truot QL1 Phu Yen
Đoạn QL1 Vườn Xoài qua Phú Yên bị sụt trượt lên đường đang được khắc phục, xử lý

Chiều 6/11, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay: Hiện có 15 người chết, 6 người mất tích và 20 người bị thương trên địa bàn do ảnh hưởng mưa lũ. Trong đó, Phú Yên có số người chết nhiều nhất (7 người), Quảng Bình (3 người), Quảng Trị (2 người), Bình Định (2 người), Đắk Lắk (1 người). Hạ tầng giao thông tiếp tục gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ với gần 200.00m3 đường và 151 cầu, cống bị hư hỏng, sạt lở; hơn 46km kênh mương, đê kè bị sạt lở.

Trên địa bàn có 221 nhà tại các tỉnh bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 2 nhà thiệt hại nặng (từ 50 - 70%) và 241 nhà thiệt hại một phần (dưới 30%). Cùng với đó, 40.954 nhà đã bị ngập. Về nông nghiệp: 7.044 ha lúa bị ngập; 4.743 ha hoa màu bị ngập, hư hại; 440 con gia súc và 42.724 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại tính đến sáng 6/11 là 492,08 tỷ đồng.

*Trực tiếp kiểm tra toàn tuyến QL1 Bình Định (ngày 4/11), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu các đơn vị chức năng, Ban QLDA đường HCM (đại diện chủ đầu tư dự án TPCP QL1, cơ quan QLNN dự án BOT Bắc và Nam Bình Định - Phú Yên), nhà đầu tư… cắt cử cán bộ ứng trực, kịp thời phát hiện các vị trí phát sinh hư hỏng, đảm bảo ATGT trước mắt; Đồng thời, lên phương án khẩn trương khắc phục hư hỏng sau khi thời tiết tạnh ráo, thuận lợi.

Theo ông Lâm Văn Hoàng, Tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM, mưa lớn những ngày qua làm ít nhất 2.000m2 đường phát sinh hư hỏng bong bật, rạn nứt, thậm chí xuất hiện ổ gà, đọng nước trên tuyến QL1 Bình Định. Đáng lo ngại, nhiều đoạn tuyến QL1 bị ngập sâu khiến mặt đường có nguy cơ ủ nước, xuống cấp, gây hư hỏng cả lớp cấp phối, nền đường.

Giám đốc Sở GTVT Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay: Nhiều đoạn tuyến QL1,1D, 19, 19B, 19C bị ngập sâu những ngày qua, gây phát sinh hư hại. Thống kê ban đầu, thiệt hại của ngành Giao thông trên địa bàn lên đến hơn 210 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, nhiều đoạn QL1 qua địa bàn phát sinh hư hỏng, sụt lở mái taluy âm nền đường Km 1311+300 (đèo Quán Cau), xuất hiện ổ gà, sình lún tại đoạn Km 1307+500 - Km 1307+700 (dốc Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An) khi nước rút... Chỉ tính riêng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ tại Phú Yên lên đến gần 17 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tập trung tuyến QL1. Theo thống kê ban đầu của Sở GTVT Phú Yên, đến chiều 6/11, hạ tầng giao thông của tỉnh thiệt hại gần 100 tỷ đồng do mưa lũ. Con số này vẫn chưa dừng lại do một số địa phương vẫn còn bị ngập, chia cắt...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.