Pháp luật

15 tổ 141 Hà Nội mới thành lập có gì đặc biệt?

21/10/2019, 06:58

Từ ngày 15/10, Công an TP Hà Nội bổ sung thêm 15 tổ công tác đặc biệt 141 nhằm tăng cường xử lý vi phạm giao thông và trấn áp tội phạm.

img
Một thanh niên xăm trổ đi xe máy không đội MBH lưu thông trên phố Hàng Bài bị tổ Y25/141 kiểm tra

Như vậy, đến nay toàn thành phố có tổng cộng 30 tổ công tác đặc biệt, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thành phố.

“Giăng lưới” trên mọi cung đường

Bên cạnh 15 tổ 141 mới thành lập, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ thành lập thêm 20 chốt TTKS giao thông nội đô, tập trung vào các đối tượng đầu xanh, đầu đỏ, xăm trổ, đi xe máy không chấp hành mệnh lệnh của đèn tín hiệu chỉ huy giao thông, không đội MBH, nghênh ngang mang vác vũ khí trên đường. Các tổ 141 sẽ hỗ trợ 20 chốt giao thông này nếu có trường hợp không chấp hành, chống đối.
Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội


14h chiều 16/10, Tổ công tác đặc biệt Y4/141 Công an TP Hà Nội gồm các lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý làm nhiệm vụ trên phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng). Phát hiện Phan Hùng Đại (41 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe máy không đội MBH, Tổ Y4/141 yêu cầu dừng xe, nhưng Đại đã quay đầu xe và bỏ chạy. Lập tức, Tổ công tác đã trấn áp, bắt giữ Đại và phương tiện. Kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện Đại mang theo súng bút, ma tuý, vam phá khoá xe máy. Đại khai tự chế ra khẩu súng, còn ma túy mua về để sử dụng, bản thân đã có 3 tiền án về ma túy, trộm cắp. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, xử lý.

Cùng thời điểm này, tại nút giao Hàng Bài - Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), chỉ trong 10 phút làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 đã dừng kiểm tra 5-6 phương tiện. Bị dừng xe máy BKS 29X4-5441 vì lỗi không đội MBH, Trần Đức Long (SN 1987, ở Trung Hoà, quận Cầu Giấy) đã mở cốp xe để Tổ 141 kiểm tra và ký biên bản vi phạm giao thông. Còn tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An (quận Ba Đình), Tổ công tác Y16/141 dừng xe máy BKS 99B1-323.17 do Nguyễn Đăng Khánh (SN 1987, ở Thôn Man, Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) điều khiển vi phạm không đội MBH.

Đa phần, các trường hợp mà các tổ 141 dừng xe đều có xăm trổ nhiều trên người, tóc xanh, tóc đỏ... Thiếu tá Nguyễn Đăng Mạnh, Tổ trưởng Tổ Y25/141 cho biết, đây là các đối tượng mà các tổ 141 sẽ tập trung dừng xe, kiểm tra, xử lý, nhằm tránh tình trạng dừng xe tràn lan.

Giám sát thường xuyên, công khai xử lý vi phạm

img
Trường hợp người điều khiển xe máy BKS 99B1-32317 không đội MBH bị tổ Y16_141 lập biên bản xử lý

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15-19/10, 15 tổ cảnh sát đặc biệt 141 mới đi vào hoạt động đã tổng kiểm tra, lập biên bản xử lý 780 trường hợp vi phạm giao thông các loại, trong đó tạm giữ 113 phương tiện, 88 bộ giấy tờ và tiến hành xử phạt tại chỗ 579 trường hợp người điều khiển xe máy không đội MBH, trong đó chủ yếu là thanh niên xăm trổ, ngổ ngáo.

Chiều 15/10, khi Tổ công tác Y24/141 do Đại uý Tạ Xuân Hậu làm Tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng) thì đoàn công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội do Thượng tá Vũ Mạnh Trường, Phó trưởng phòng đi tới. “Đây là đoàn kiểm tra của Công an thành phố, theo sự phân công của Giám đốc Công an thành phố, tới kiểm tra quá trình triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác 141”, Thượng tá Trường nói.

Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, xuất phát từ tình hình trên địa bàn thành phố có dấu hiệu các tội phạm cướp giật, ổ nhóm manh mún đua xe trái phép, đồng thời nhằm đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trong giai đoạn cuối năm, Công an TP Hà Nội quyết định cho thành lập thêm 15 tổ công tác đặc biệt 141.

15 tổ 141 mới đi vào hoạt động từ ngày 15/10, với khác biệt so với các tổ 141 cũ là sẽ chủ động phối hợp công an các quận, huyện khảo sát địa bàn, đề xuất, tham mưu để Ban chỉ đạo 141 thành phố ra các kế hoạch triển khai nhiệm vụ hiệu quả nhất.

Theo Thượng tá Hải, 15 tổ 141 không cố định ở một vị trí mà tổ chức linh hoạt hàng ngày, trên các tuyến đường tại 12 quận nội thành và 3 huyện tuyến đường vành đai để kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và phát hiện đối tượng vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm có căn cứ hoặc có nghi vấn liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội thì tiến hành kiểm tra hành chính với người, phương tiện để phát hiện, thu giữ tang vật, vũ khí theo quy định. Các trường hợp phải khống chế, bắt giữ đối tượng vi phạm thì đưa về trụ sở công an nơi gần nhất để đấu tranh, xử lý theo thẩm quyền”, Thượng tá Hải nói.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, mỗi tổ 141 gồm 10 đồng chí, gồm 4 CSGT, 3 cảnh sát phản ứng nhanh mặc sắc phục, 2 cảnh sát hình sự, 1 cảnh sát chống ma túy mặc thường phục hóa trang. Các tổ 141 được trang bị bộ đàm, súng bắn đạn cao su, dùi cui điện, khóa số 8 cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác.

Về việc giám sát hoạt động các tổ 141, Thượng tá Công cho biết, các tổ công tác sẽ triển khai nhiệm vụ theo phương án cụ thể của Ban chỉ đạo 141 và các đoàn kiểm tra Công an thành phố sẽ liên tục giám sát, đôn đốc, kiểm tra qui trình công tác, kịp thời nhắc nhở cũng như lập biên bản đối với cán bộ, chiến sĩ trong tổ 141 nếu có sai phạm.

Việc kiểm tra của các tổ công tác 141 diễn ra công khai trên các tuyến đường giao thông, nên người dân cũng hoàn toàn có thể tham gia giám sát và thông báo vi phạm để các tổ 141 nắm bắt, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.