Thế giới

1.500 lính Trung Quốc, Ấn Độ...dự 70 năm Ngày chiến thắng phát xít

08/05/2015, 10:01

Trong ngày 7/5, buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh 70 năm Ngày Chiến thắng đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ.

Các buổi diễn tập chuẩn bị cho sự kiện bắt đầu diễn ra từ ngày 4/5. Theo đó, tại lễ duyệt binh vào ngày 9/5 tới, khoảng 200 xe quân sự cùng 150 máy bay cùng sẽ được trình diện. Một trong những vũ khí hạng nặng được mong chờ nhất vào ngày duyệt binh đó là xe tăng chiến đấu Armata T-14.

Ngoài 15.000 binh sĩ Nga, sự kiện lớn mừng 70 năm Ngày Chiến thắng còn chứng kiện dàn duyệt binh hùng hậu của 1.500 binh lính đến từ nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Belarus, Ấn Độ…

Cùng xem lại hình ảnh binh linh nước ngoài diễn tập trên Quảng trường Đỏ hôm 7/5:

1.1
Lực lượng quân đội của nước Cộng hòa Armenia
1.2
Quân đội nước Cộng hòa Azerbaijan đi qua Quảng trường Đỏ
1.3
Quân đội Belarus cũng góp mặt tại buổi diễn tập
1.4
Lực lượng quân đội đến từ Kazakhstan
1.5
Binh lính đến từ nước Cộng hoà Kyrgyzstan
1.6
Quốc gia Trung Á Turkmenistan đưa quân sang Nga diễn tập
1.7
Lực lượng quân đội Trung Quốc
1.8
Quân đội Ấn Độ 
1.9
Binh lính Mông Cổ
1.10
Quân đội Serbia

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.