Xã hội

16 người chết và mất tích do lũ quét ở Sơn La

04/08/2017, 18:10

Số người chết và bị thương vẫn tiếp tục gia tăng trong khi còn nhiều nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy.

zwelpzud-8-1121521

Cảnh tượng hoang tàn ở Mường La (Sơn La) sau khi trận lũ quét đi qua

Chiều 4/8, ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, con số thiệt hại về người và tài sản do trận lũ quét vừa xảy ra ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La tiếp tục gia tăng.

Tính đến 15h ngày 4/8, đã có tổng cộng 20 người chết, mất tích và bị thương, trong đó có 10 người chết, 6 người mất tích và 4 người bị thương. So với cùng thời điểm ngày hôm qua (3/8) đã có thêm 7 người chết và một người bị thương. Số người chết tăng lên phần lớn là những người được xác định mất tích vào ngày hôm trước đã được lực lượng cứu hộ, cứu  nạn tìm thấy thi thể.

Tính đến chiều 4/8, tổng số nhà dân bị thiệt hại vì lũ quét đã lên tới 258 ngôi nhà. Trong đó, 179 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn, số còn lại bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, lũ quét đã khiến gần 300ha lúa, hoa màu và ao cá của người dân bị vùi lấp, hơn 2.500 con gia súc, gia cầm bị chết và nước cuốn trôi; 7.600 hộ dân của 5 xã trên địa bàn huyện Mường La bị mất điện do hệ thống điện 35KV phục vụ cho 5 xã này bị nước lũ cuốn trôi, làm hư hỏng.

20170803_155537-15-1133378

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được tiến hành khẩn trương

Về giao thông, thống kê của Ban ATGT tỉnh Sơn La cho thấy, tính đền chiều 4/8, mưa lũ đã cuốn trôi 2 cây cầu cứng ở Nặm Păn, nhấn chìm nhiều kilômét đường trên QL279D khiến tuyến đường này bị tê liệt hoàn toàn, ít nhất 5 xã trên địa bàn huyện Mường La bị cô lập về giao thông, không thể đi lại được.

Ngoài ra, mưa lũ còn cuốn trôi 3km đường của Tỉnh lộ 109, nhấn chìm và làm hư hỏng nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện.

20170803_160330-3-1121469

Lực lượng CSGT tỉnh Sơn La huy động tối đa nhân lực, vật lực vào công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lũ

Ông Hùng cho hay,  dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh được sự hỗ trợ tối đa về nhân lực và vật lực từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Quân khu 2, Bộ Quốc phòng và các lực lượng chức năng địa phương đã thành lập Sở Chỉ huy ngay tại trung tâm huyện Mường La để có điều kiện chỉ đạo, thực hiện kịp thời các công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài lực lượng tại chỗ, các đơn vị hỗ trợ đã huy động hơn 2.500 người cùng nhiều máy móc, phương tiện hiện đại vào công tác tìm kiếm cứu nạn.

“Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích và tiếp tục bố trí chỗ ở, đồ ăn thức uống cho những hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát trên địa bàn những hộ dân nào còn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao để di dời bà con đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống”, ông Hùng cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.