An ninh hình sự

17 thanh niên mang súng ẩu đả vì 1 nữ nhân viên quán bar

04/05/2019, 17:11

17 thanh niên bị bắt giữ cùng 2 khẩu súng, 6 viên đạn sau vụ ẩu đả xuất phát từ việc đưa 1 nữ nhân viên quán bar đi chơi.

img
Quán bar Time Cbub, nơi xảy ra vụ việc

Chiều 4/5, Công an Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố) và các cơ quan chức năng liên quan thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc 2 nhóm thanh niên hỗn chiến ở quán bar Time Club trong ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn (Kiến An, Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 18h ngày 1/5, tại quán bar Time club hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến, khiến Bùi Hùng Cường (SN 1986, ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An) bị thương ở đầu, được đưa đi điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Kiến An cử lực lượng phối hợp với Công an phường Ngọc Sơn đến nơi xảy ra sự việc.

Qua kiểm tra, Công an quận thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn và đưa 2 nhóm gồm 17 thanh niên về trụ sở công an quận làm rõ.

Quán bar Time Clup do Vũ Văn Thắng (SN 1986, trú tại Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An) làm chủ.

Nguyên nhân ban đầu xác định, ngày 30/4, Đỗ Thành Thuận (SN 1987, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng (SN 1982, trú tại khu PG An Đồng, quận An Dương) xảy ra mâu thuẫn với Vũ Văn Thắng về việc Thuận, Hùng đưa Nguyễn Ngọc Mai (SN 1998, nhân viên quản lý quán bar Time Club) đi chơi.

Hai bên hẹn nhau chiều 1/5 đến quán bar Time Club để nói chuyện thì xảy ra hỗn chiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.