Hạ tầng

175 tỷ làm đường kết nối phía Nam cầu dây văng hình búp sen ở Quảng Trị

23/11/2022, 11:57

Dự án đường kết nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phía Nam cầu dây văng trụ tháp hình búp sen cao 74m ở Quảng Trị dài 1km, tổng mức đầu tư 175 tỷ.

Ngày 23/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1.

Dự án nhằm kết nối đường đầu cầu phía Nam cầu dây văng sông Hiếu với trung tâm TP Đông Hà, hình thành tuyến đường huyết mạch kết nối 2 bờ Nam Bắc sông Hiếu, làm động lực phát triển cho TP Đông Hà sớm trở thành đô thị loại II.

Theo quyết định, dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí đền bù GPMB hơn 105,6 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 45,3 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

img

Thay vì chỉ "khớp nối" đầu cầu phía Nam với đường Bà Triệu, tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư 175 tỷ làm tuyến đường kết nối từ đường Bà Triệu đến đường Trần Hưng Đạo - Hùng Vương

Công trình có quy mô xây dựng với chiều dài gần 1km, điểm đầu giao với đường Trần Hưng Đạo, điểm cuối giao với đường Bà Triệu ở phía Nam đầu cầu dây văng bắc qua Sông Hiếu (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); nền đường rộng 25m, mặt đường rộng 16m, vỉa hè mỗi bên 4,5m.

Trên tuyến có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Trên tuyến còn có cây cầu BTCT 1 nhịp bắc qua sông Con với bề rộng 25m, dài 21m, tải trọng thiết kế HL93... Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026.

Đáng chú ý, như Báo Giao thông đã đưa tin, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu kết nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với trung tâm TP Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), hợp phần tỉnh Quảng Trị - phần vốn kết dư và đến nay phần cầu đã cơ bản hoàn thành.

Dự án cầu kết nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với trung tâm TP Đông Hà này do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 224,3 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến (bao gồm cả chiều dài cầu) là 300m, điểm đầu cầu phía Nam giao với đường Bà Triệu tại Km 1+241,16, thuộc phường 3, điểm cuối giao đường Hoàng Diệu tại Km 1+329,19, thuộc phường Đông Thanh (TP Đông Hà).

Trong đó, chiều dài cầu chính 200m, sơ đồ nhịp chính 100+100m, kết cấu hệ dây văng. Nhịp chính gồm 1 tháp cao 74m mô phỏng theo hình dáng búp sen và 2 mặt phẳng dây. Khổ cầu 23,7m, gồm mặt đường 4 làn xe cơ giới (15m), dải phân cách giữa, lan can và dải an toàn; lề đi bộ thông thường mỗi bên 3,1m và tại vị trí mở rộng mỗi bên 4,7m. Bề rộng cầu tổng cộng là 23,7m (vị trí thông thường) và 26,9m tại vị trí mở rộng bản mặt cầu để trồng cây xanh. Tải trọng thiết kế HL93.

img

Cầu dây văng Sông Hiếu nhìn từ cầu đường sắt Bắc Nam phía thượng lưu

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, ngoài việc kết nối giao thông khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm TP Đông Hà phía bờ Nam, công trình còn tạo trục đường huyết mạch kết nối 2 bờ Nam Bắc sông Hiếu, làm động lực phát triển cho TP Đông Hà trở thành đô thị loại 2.

Đặc biệt, cây cầu hệ dây văng có 1 tháp cao 74m mô phỏng theo hình dáng búp sen này sẽ tạo nên điểm nhấn cảnh quan kiến trúc, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ Quảng Trị phát triển.

Sau thời gian triển khai, đến nay công trình cầu kết nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với trung tâm TP Đông Hà mới cơ bản hoàn thành phần cầu, đường 2 đầu cầu vẫn đang “bất động”.

Tỉnh Quảng Trị mới đây đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại buổi kiểm tra thực địa một số công trình thuộc dự án GMS. Trong đó, đối với công trình cầu kết nối khu đô thị Bắc Sông Hiếu với trung tâm TP Đông Hà, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị tư vấn, UBND TP Đông Hà và các đơn vị liên quan tổ chức họp để triển khai thực hiện các nội dung theo đúng chỉ đạo tại thông báo kết luận trước đó, hoàn thành công trình này trước ngày 31/12/2022.

img

Cùng với kết nối giao thông, cây cầu dây văng có 1 tháp cao 74m mô phỏng theo hình dáng búp sen này cũng tạo nên điểm nhấn cảnh quan kiến trúc...

img

Cây cầu kết nối từ phía đường Hoàng Diệu chạy dọc Sông Hiếu (bên trái) với đường Bà Triệu chạy dọc con sông này (phía bên phải)

img

Tuy nhiên, thay vì hoàn thành vào cuối năm 2021 như dự kiến, đến nay công trình mới cơ bản hoàn thành phần cầu

img

Một số hạng mục trên cầu vẫn chưa hoàn thiện

img

Đầu cầu phía Nam cũng còn trơ mố

img

Đường đầu cầu phía Nam này chỉ mới có một lối nhỏ để công nhân, máy móc thiết bị lên xuống

img

Còn lại vẫn đang để cho cỏ mọc

img

Cầu dây văng Sông Hiếu nhìn từ một con đường ở Khu đô thị Bắc Sông Hiếu

img

Mố cầu phía Bắc cũng trong cảnh dở dang

img

Cảnh ngổn ngang ở đầu cầu phía Bắc

img

Và tại khu vực Bắc đầu cầu với đường Hoàng Diệu

img

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu hoàn thành công trình này trước ngày 31/12/2022.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.