Xã hội

18 học sinh ở Quảng Nam nhập viện sau khi dùng trà sữa, trái cây lắc

31/03/2023, 14:21

Sau khi dùng trà sữa, trái cây lắc tự chế biến, 18 học sinh tiểu học tại Quảng Nam xuất hiện tình trạng ngộ độc.

Ngày 31/3, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, đang điều trị cho 18 học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm.

img

Nhiều học sinh ngộ độc sau khi dùng trà sữa, trái cây lắc tự chế biến. Ảnh minh họa

Trước đó, lúc 15h30 ngày 30/3, giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, thôn Thi Phương, Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phát hiện cháu N.N.N.T (học sinh lớp 5) có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng.

Sau đó, 17 học sinh cùng lớp cùng xuất hiện triệu chứng tương tự như cháu T.

Nhà trường đã đưa 18 học sinh này cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn.

Theo tìm hiểu, số trà sữa này do phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm mang đến lớp cùng với trái cây lắc tự chế biến tại nhà.

Nguồn gốc chế biến trà sữa được lấy từ một cơ sở ở Khu phố chợ Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Trái cây phần lớn được mua tại chợ Hà Mật (thị xã Điện Bàn).

Bác sĩ Trung cho biết, hiện tại, sức khỏe các học sinh bị ngộ độc thức ăn đã ổn định, người nhà các em xin được xuất viện.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bệnh viện vẫn để các em ở lại theo dõi thêm.

Trung tâm Y tế Điện Bàn đã thu thập mẫu thức ăn gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.