Xã hội

18.000 người Việt tử vong do bệnh lao

21/03/2014, 06:23

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá hoạt động phòng chống lao năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014 do Bộ Y tế tổ chức chiều 20/3.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá hoạt động phòng chống lao năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014 do Bộ Y tế tổ chức chiều 20/3.

img

Hiện Việt Nam đứng thứ 12 trong số 22 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Hàng năm, Việt Nam có khoảng 130.000 người mắc lao mới, 170.000 người mắc lao lưu hành, khoảng 3.500 người mắc lao đa kháng thuốc và đặc biệt có đến 18.000 người tử vong do bệnh lao. 


Theo báo cáo của Ban điều hành Chương trình chống lao quốc gia, năm 2014, Chương trình chống lao quốc gia mở rộng triển khai các hoạt động quản lý lao kháng thuốc, lao/HIV; tăng cường phát hiện sớm, giảm thiểu số bệnh nhân không được báo cáo; tăng cường nghiên cứu áp dụng các thành tựu mới về chẩn đoán, điều trị và dự phòng lao...

Trần Anh
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.