Xã hội

182 giáo viên, học sinh trường THCS Sao Đỏ phải cách ly tập trung

01/02/2021, 22:43

Một giáo viên Trường THCS Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) nhiễm Covid-19 khiến 182 giáo viên, học sinh khối lớp 6 trường này phải cách ly tập trung

img

Lấy mẫu xét nghiệm tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (ảnh minh họa)

Tối 1/2, đại diện UBND TP Chí Linh cho biết: 138 học sinh khối lớp 6 của trường THCS Sao Đỏ (TP Chí Linh) và 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phải đi cách ly tập trung do một cô giáo dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1814).

182 học sinh và các thầy, cô giáo cách ly y tế tập trung ngay tại Trường THCS Sao Đỏ. Đây là điểm cách ly thứ 13 của TP Chí Linh. Trường đã bố trí 25 phòng rộng rãi với đầy đủ điện, nước phục vụ cách ly.

Hiện nay sức khỏe của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang cách ly tại trường đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân 1814 là giáo viên nữ dạy tại Trường THCS Sao Đỏ, có hộ khẩu tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ngày 23 và 24/1, bệnh nhân tổ chức tiệc cưới cho con tại nhà hàng Việt Tiên Sơn (TP Chí Linh).

Ngày 27/1, bệnh nhân có biểu hiện ho, rát họng, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Con trai bệnh nhân 1814 sau đó cũng nhiễm virus SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1815).

Hải Dương là địa phương bùng phát đợt dịch Covid-19 lần này với tính chất nguy hiểm, Chính phủ đã quyết định phong tỏa "tâm dịch" TP Chí Linh đồng thời thực hiện giãn cách xã hội đối với tỉnh Hải Dương.

Đến chiều 1/2, tỉnh Hải Dương phát hiện thêm 17 ca bệnh mắc mới, trong đó 16 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại "ổ dịch" Công ty POYUN và một ca bệnh (BN 1844) liên quan "ổ dịch" tại huyện Ninh Giang.

Ngày 1/2, thêm bốn cụm dân cư ở bốn huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải cách ly y tế do có các ca nghi dương tính với SARS-CoV-2. Đó là các khu dân cư: phố Trần Bình Trọng, phường Trần Phú, TP Hải Dương (từ số nhà 15 đến 33 và từ số nhà 16 đến 54); thôn Ngọc Hoà, xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang; Thôn Ngoại, xã Minh Hoà, thị xã Kinh Môn; Khu Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng.

Tổng cộng tới chiều 1/2, Hải Dương có tổng số 205 ca dương tính với Covid-19 tại cộng đồng, lây lan ra 32 xã, phường. Trong đó, TP Chí Linh nhiều nhất với 149 ca, Kinh Môn 35 ca, Nam Sách 12 ca, Kim Thành 6 ca, các huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng và TP Hải Dương mỗi nơi 1 ca đã có kết quả bước đầu dương tính. Các ca dương tính đều được điều trị tại cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến.

Trong đó có 9 bệnh nhân nặng đã được đưa lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trong số này đến nay chỉ còn 1 người phải thở máy, 8 người đã tiến triển tốt.

Toàn tỉnh đã điều tra được gần 4.100 trường hợp F1 và hơn 13.500 F2. Toàn bộ số F1 đã đưa đi cách ly tập trung, các F2 hướng dẫn cách ly tại nhà. Cả tỉnh đã thành lập 32 khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1. Từ ngày 26 - 31/1, đã xét nghiệm tổng số gần 20.500 mẫu. Dự kiến trong ngày ngày 1/2, lấy khoảng 10.000 mẫu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.