Hạ tầng

19 tỷ đồng xóa “điểm nghẽn” giao thông cho hàng trăm hộ dân tại Quảng Trị

19/04/2022, 11:02

Công trình cầu Bến Lội tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng tại Quảng Trị khi hoàn thành sẽ xóa “điểm nghẽn” giao thông cho hàng trăm hộ dân...

Sáng 19/4, UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Bến Lội. Công trình có ý nghĩa quan trọng này khởi công vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Triệu Phong (29/4/1972 - 29/4/2022).

Ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong cho biết, cầu Bến Lội, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong được xây dựng từ trước năm 1992, qua hơn 30 năm sử dụng đến nay cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu giao thông đi lại trên tuyến.

img

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng lãnh đạo huyện Triệu Phong và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án

Đặc biệt vào mùa mưa lũ, cầu Bến Lội và đường 2 đầu cầu thường xuyên bị ngập sâu gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực và phát triển kinh tế chung của huyện.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật tư nông sản, đồng thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có bão lũ xảy ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân trên địa bàn Triệu Giang cũng như vùng lân cận, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư cầu Bến Lội với tổng kinh phí đầu tư 19 tỷ đồng.

Công trình có quy mô xây dựng gồm 3 hạng mục: Cầu Bến Lội dài 29,2m, rộng 7,5m; đường 2 đầu cầu dài 225m, rộng 7,5m và nâng cấp, xử lý đường dân sinh phục vụ nông thôn mới, thiết kế 2 tuyến đường gom dân sinh phục vụ đi lại cho người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến kết nối vào đầu cầu phía Đông và nâng cấp 1 tuyến đường phục vụ dân sinh có chiều dài hơn 467m. Thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2022.

img

Cầu Bến Lội và đường từ QL1 về cầu này thường xuyên bị nước “nhấn chìm” vào mùa mưa khiến người dân và các em học sinh phải liều mình “lội lụt” hoặc di chuyển bằng thuyền để ra QL1...

“Công trình cầu Bến Lội sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng đúng theo định hướng quy hoạch chung hiện đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ giao thông đi lại và góp phần phát triển kinh tế toàn vùng”, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Phan Văn Linh nhấn mạnh.

Để công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ và chất lượng, UBND huyện Triệu Phong đề nghị Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ- đơn vị đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư cần phải bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ trong suốt quá trình thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và đúng theo quy định. Nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tập trung máy móc thiết bị và nhân lực triển khai thực hiện.

Đồng thời, chính quyền và nhân dân địa phương phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình GPMB, quá trình thi công dự án và thực hiện công tác giám sát cộng đồng theo đúng quy định của nhà nước.

img

Qua hơn 30 năm sử dụng, cầu Bến Lội cũng đã bị xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng

Như Báo Giao thông đã đưa tin, cầu Bến Lội bắc qua sông Ái Tử xây dựng từ năm 1991 - 1992. Sau nhiều năm sử dựng, cây cầu có quy mô nhỏ hẹp này đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Thời gian gần đây, cầu yếu này còn phải oằn mình gánh chịu lượng xe qua lại tăng đột biến để “né” trạm thu phí BOT khiến cây cầu đứng trước nguy cơ bị sập. Người dân địa phương đã phải thiết lập cần barie để hạn chế các xe ô tô tải trọng lớn qua cây cầu yếu này.

Đoạn đường từ QL1 đến cầu Bến Lội cũng thấp, thường xuyên bị ngập vào mùa mưa khiến hàng trăm hộ dân, các em học sinh bị cô lập, phải liều mình lội qua đường ngập lụt rất nguy hiểm, hoặc phải đi “trung chuyển” bằng thuyền để ra QL1 tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.