Đời sống

2 cha con tử vong: Hỏa hoạn do cha đổ xăng xe máy khi con đang nấu ăn

11/05/2020, 18:29

Công an thị xã Cai Lậy đang điều tra làm rõ vụ 3 người trong gia đình bị bỏng xăng khi đang nấu ăn, khiến 2 người tử vong.

img
Cháy lan sang khu vực nhà bếp khiến 2 người tử vong, 1 người bị bỏng nặng.

Chiều 11/5, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ 3 người trong gia đình bị bỏng xăng khi đang nấu ăn, khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Hai nạn nhân tử vong là ông Lê Ngọc Nay (SN 1979) cùng con trai Lê Trung Hiếu (SN 1998, đều ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy). Riêng Lê Tấn Thảo (SN 2001, con ông Nay), bị bỏng nặng đang được điều trị bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/5, em Thảo đang nấu ăn tại khu vực nhà bếp bằng bếp gas. Cùng lúc, ông Nay mang can xăng (loại 10 lít) ra để đổ vào bình xăng xe máy, do để gần bếp gas đang nấu ăn nên ngọn lửa cháy lan sang can xăng của ông Nay.

Quá hoảng sơ, ông Nay ném can xăng ra khỏi xe khiến xăng chảy tràn trên nền gạch, cháy lan ra cả khu bếp. Phát hiện cháy, anh Hiếu chạy đến dập lửa nên bị cháy vào người. Thảo chạy đi cúp cầu dao điện, tắt bếp gas liền bị ngọn lửa cháy lên người nên chạy vội ra phía sau nhà và nhảy xuống ao nước dập lửa.

Nghe tiếng tri hô, người dân cùng xóm chạy đến hỗ trợ gia đình dập tắt ngọn lửa. Đồng thời, đưa ông Nay, Hiếu và em Thảo vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Tại bệnh viện, Hiếu được xác định bị bỏng cấp độ I, II, III chiếm từ 80-89% diện tích bề mặt cơ thể, em Thảo bị bỏng cấp độ II, III diện rộng toàn thân chiếm 80-89% bề mặt cơ thể. Ông Nay bị bỏng ở cấp độ II, III chiếm từ 80-89% diện tích bề mặt cơ thể.

Sau đó, cả 3 được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hiếu đã tử vong (ngày 3/5), ông Nay tử vong (ngày 11/5), em Thảo đang điều trị tại bệnh viện nhưng các bác sĩ tiên lượng xấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.