Pháp luật

2 chiến sĩ CSGT điều trị phơi nhiễm HIV trong lúc bắt cướp

18/05/2018, 11:18

Đây là thông tin được PC67 TP.HCM nêu trong báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018.

02

CSGT TP.HCM khống chế một đối tượng cướp giật trên đường phố. Ảnh: PC67

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC67) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Thành phố về lãnh đạo công tác Công an năm 2018.

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều chiến sĩ CSGT, tập thể được biểu dương, khen thưởng. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Phòng PC67 có 33 tập thể, 422 cá nhân được Công an TP khen thưởng… Tham gia truy bắt 25 vụ, 26 đối tượng, thu tang vật gồm: 2 điện thoại di động, 14.900 bao thuốc lá lậu, 8 xe mô tô, 2 ô tô, 1 bịch tiền 45 triệu, một bịch chứa ma túy, 1 ví tiền, 1 laptop, 1 dao bấm… có 51 hình ảnh đẹp, 73 clip về cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân bằng nhiều hình thức như: đẩy xe chết máy, dầm mưa, lội nước đường ngập điều hòa giao thông.

04

Một nữ CSGT dầm mình trong mưa điều tiết giao thông. Ảnh: PC67

Cụ thể như: ngày 25/1 trong lúc tuần tra trên địa bàn cán bộ chiến sĩ Đội CSGT An Lạc truy đuổi và bắt được đối tượng Lê Trần Trọng Nhân có hành vi giật điện thoại, thu giữ tang vật là 1 điện thoại di động. Cùng lúc, nhân dân gần đó cũng bắt được đối tượng Trịnh Nguyễn Nam Sơn với phương tiện gây án là 1 xe mô tô BKS: 59C2-48.521 (đồng bọn đi cùng với đối tượng Nhân).

Được biết, đối tượng tên Lê Trần Trọng Nhân đã bị HIV, hiện tại cả 2 CSGT và 1 thanh niên xung phong đang điều trị phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Nhiệt Đới do quá trình bắt, khống chế đối tượng bị trầy xước dính máu của đối tượng.

01

Trong quá trình tuần tra nhiều chiến sĩ cùng người dân tóm gọn nhiều tên cướp nguy hiểm. Ảnh: PC67

Tương tự, tối 22/2, trong lúc tuần tra Tổ công tác thuộc đội CSGT Phú Lâm gồm Trung úy Nguyễn Lê Tuấn, Tổ trưởng và Trung úy Phạm Nguyễn Quốc Việt đang đang điều khiển xe mô tô đặc chủng trên đường về đơn vị thì khi đến gần khu vực ngã ba Trần Văn Giàu-Võ Văn Vân thì người dân vừa truy hô truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại di động tại 1 cửa tiệm điện thoại di động. Ngay lập tức Trung úy Tuấn đã điều khiển xe tăng tốc bám theo cùng người dân bắt giữ được đối tượng cùng tang vật, phương tiện gây án bàn giao cho công an địa phương xử lý.

Ngày 7/3 cán bộ Trạm CSGT Tân Túc phối hợp Công an xã An Phú Tây kiểm tra một ô tô hiệu Fortuner (7 chỗ ngồi) BKS: 51A-091.74 phát hiện 9.500 gói thuốc lá Jet không có hóa đơn, chứng từ. Ô tô và tang vật sau đó được bàn giao cho Công an xã An Phú Tây xử lý theo quy định.

Mới đây vào lúc 9h50’ ngày 19/4, Thượng úy Nguyễn Đức Minh, Đội CSGT An Lạc tuần tra trên đường khi đến giao lộ Kinh Dương Vương- Bùi Tư Toàn (quận Bình Tân) thì nghe tiếng truy hô cướp. Khi đến trước số nhà 572 Kinh Dương Vương, (quận Bình Tân) Thượng úy Minh cùng người dân khống chế và bắt giữ được cả 2 đối tượng cùng tang vật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.