Xã hội

2 chủ tàu cá ở Bình Định bị phạt 1,8 tỷ do vi phạm vùng biển nước ngoài

03/07/2020, 13:49

2 tàu cá của ngư dân vừa bị UBND tỉnh Bình Định xử phạt hành chính số tiền 1,8 tỷ đồng do xâm phạm lãnh thổ nước ngoài.

img
Tàu cá Việt Nam neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn. Ảnh tư liệu

Ngày 3/7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 2 chủ tàu cá trên địa bàn với tổng số tiền 1,8 tỉ đồng (mỗi chủ tàu bị phạt 900 triệu đồng), do để tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Trước đó, trong chuyến biển xuất bến ngày 19/7/2019, tàu cá BĐ 93140 TS của ông Huỳnh Thanh Nam (ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định) đã xâm phạm vùng biển Malaysia để khai thác thủy sản trái phép. Tàu cá này sau đó bị Malaysia bắt ngày 25/7/2019 và thu hồi. Giấy phép khai thác thủy sản của tàu cá này cũng bị Chi cục Thủy sản Bình Định thu hồi vào ngày 21/8/2019.

Sau đó, tàu cá BĐ 97244 TS của ông Nguyễn Văn Việt (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) khai thác thủy sản tại vùng biển Brunei, bị bắt ngày 26/11/2019. Tàu cá BĐ 97244 TS bị Brunei tịch thu; giấy phép khai thác thủy sản của tàu cá này cũng bị Chi cục Thủy sản Bình Định thu hồi vào ngày 20/12/2019.

Thời gian vừa qua, tỉnh Bình Định đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam (IUU), trong đó đáng chú ý là việc tăng cường xử phạt nặng các tàu cá xâm phạm lãnh thổ nước ngoài để khai thác hải sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.