Pháp luật

2 kẻ cướp vớ bẫm khi lục túi có 2 chiếc Vertu

10/07/2014, 18:39

Trong lúc đi bộ ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội, thiếu phụ bị hai thanh niên cướp giật chiếc túi có 2 điện thoại Vertu cùng tài sản có giá trị.

Trong lúc đi bộ ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội, thiếu phụ bị hai thanh niên cướp giật chiếc túi có 2 điện thoại Vertu cùng tài sản có giá trị.



Theo bản án sơ thẩm ngày 10/7 của TAND Hà Nội, Lê Văn Thiện (21 tuổi) lái xe SH chở Đặng Văn Hưng (23 tuổi) đi cướp giật. Tại khu vực Mỹ Đình II, chúng giật túi xách của một phụ nữ đi bộ cùng chồng dưới lòng đường. Trên đường bỏ chạy, cả hai dừng xe lục túi kiểm tra, mừng rỡ khi thấy bên trong có hai điện thoại Vertu, một iPhone5, 3 chiếc điện thoại khác cùng 20 triệu đồng. Lấy hết những thứ này, chúng vứt túi ở bên đường.

Hai tên cướp giật trước vành móng ngựa.
Hai tên cướp giật trước vành móng ngựa

Một lần khác, cũng tại khu đô thị Mỹ Đình, thấy một phụ nữ đi bộ cùng con gái ra khỏi bãi đỗ xe ôtô, Thiện lái xe máy áp sát để Hưng giật túi của chị này. Phi vụ đó chúng chia nhau số tiền 300 USD và hơn 10 triệu đồng trong túi. Riêng chiếc iPhone4S của nạn nhân, Thiện giữ lại sử dụng.

Hưng và Thiện khai còn gây ra 5 vụ cướp giật khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết chưa xác minh được bị hại nên tách tài liệu xử lý sau.

Tại phiên xử hôm nay, tòa thông báo Hội đồng định giá tài sản xác định chiếc Vertu màu đen trị giá 400 triệu đồng, chiếc Vertu màu vàng do không thu hồi được nên không đủ cơ sở để định giá. Tuy nhiên, bị hại cho hay, tổng giá trị hai chiếc Vertu hơn một tỷ đồng.

HĐXX nhận định hai bị cáo đã cướp giật tài sản có giá trị lớn, gây mất trật tự trị an, tuyên phạt Thiện 17 năm, Hưng 16 năm.

Theo Việt Dũng/VnExpress


 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.