Điều tra

2 kẻ giật điện thoại làm thanh niên 19 tuổi truy đuổi tử vong khai gì?

05/05/2022, 13:56

Thấy anh Đ. đang đứng trên đường nghe điện thoại thì Huy chở Thành áp sát, giật điện thoại rồi bỏ chạy, nạn nhân truy đuổi gặp tai nạn tử vong.

Ngày 5/5, Công an quận 12, TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) về hành vi cướp giật tài sản.

Huy và Thành được xác định đã cướp giật điện thoại iPhone 12 của anh C.X.Đ. (19 tuổi, quê Nghệ An) trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) tối 27/4 khiến nạn nhân tử vong khi truy đuổi.

Đằng sau vụ tai nạn giao thông

img

Hai đối tượng giật điện thoại làm anh Đ. truy đuổi gặp tai nạn tử vong.

Lúc 21h40 ngày 27/4, nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trước nhà số 622 đường Nguyễn Văn Quá, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 làm một thanh niên (không mang theo giấy tờ tuỳ thân) tử vong.

Ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo Công an phường Đông Hưng Thuận, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Đội kỹ thuật hình sự, Đội điều tra tổng hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nắm thông tin ban đầu, bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận một xe máy biển số 37B3 - 083.86 bị ngã hư hỏng nằm trên đường, một thanh niên tử vong tử vong tại chỗ, một ô tô mang biển số 69A - 075… bị hư hỏng phần đầu xe, 1 mảnh nhựa có gắn biển số 59G2 - 971.30 để lại hiện trường và các dấu vết nghi vấn khác.

img

Hiện trường vụ tai nạn làm anh Đ. tử vong.

Qua công tác khám nghiệm và thu thập thông tin tài liệu tại hiện trường xác định vụ tai nạn giao thông trên có nhiều tình tiết phức tạp.

Tổ công tác đã xem xét, kiểm tra tỉ mỉ, thu thập đầy đủ các dấu vết vật chứng để lại hiện trường, tiến hành truy xét nhanh, bước đầu xác định được 2 phương tiện có liên quan đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn là xe máy biển số 59G2 - 97130 và 86AA - 036.73.

Từ thông tin ban đầu của người dân cung cấp và hiện trường vụ tai nạn xác định: vào khoảng thời gian trên, thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao truy hô “cướp cướp”, phía trước là 2 đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.

Ban chỉ huy Công an quận 12 chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra truy xét. Nạn nhân sau đó được xác định là anh C.X.Đ. (19 tuổi, quê Nghệ An).

img

Tang vật cảnh sát thu giữ trong vụ việc.

Vào cuộc điều tra, sáng 28/4, cảnh sát đã bắt giữ Điền Đức Huy và Phùng Tấn Thành.​ Tại cơ quan Công an, đối tượng Huy và Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Công an đã thu giữ thêm vật chứng của vụ án là 1 điện thoại di động iPhone 12 Promax màu xanh là tang vật của vụ việc, đồng thời chiếc xe máy cả hai đi gây án cũng được thu giữ.

Hai đối tượng khai gì?

Để có tiền tiêu xài, cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 21 giờ 33 ngày 27/4, Huy lái xe hiệu Vario mang biển số 59G2 - 971.30 chở Thành lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá thì thấy anh Đ. đang nghe điện thoại nên cả hai liền cho xe áp sát, Thành giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Bị giật điện thoại, anh Đ. điều khiển xe đuổi theo với tốc độ cao, va chạm vào đuôi xe của Huy làm xe của anh Đ. ngã sang trái và va chạm vào xe gắn máy biển số 86AA - 036.73 do anh C.N.T. (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm làm anh T. ngã xuống đường, nạn nhân Đ. và xe máy trượt lao về phía trước, tiếp tục va chạm ô tô do một nam tài xế điều khiển lưu thông phía sau cùng chiều xe của anh T.

Sau va chạm, xe của đối tượng Huy không bị ngã, chỉ bị gãy phần vè chắn bùn sau có gắn biển số 59G2 - 971.30 rơi tại hiện trường.

Đối tượng Huy tiếp tục điều khiển xe chở đối tượng Thành tẩu thoát; T. ngã xuống đường không bị thương đã dựng xe rồi rời khỏi hiện trường về nhà và bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.