Thời sự

2 ngày, 3 vụ cháy gây thiệt hại lớn tại Nghệ An

23/05/2014, 11:12

Những ngày này nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao, cộng thêm những cơn gió Lào thổi về đã khiến nhiều nơi ở Nghệ An liên tiếp xảy ra cháy, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Những ngày này nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao, cộng thêm những cơn gió Lào thổi về đã khiến nhiều nơi ở tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra cháy, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

lọh
Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn cơ sở vật chất của lò gạch

Vào khoảng 12h trưa 22/5, đã xảy ra cháy lớn tại cơ sở 2 khu vực làng nghề ngói Cừa thuộc xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã huy động người dân và lực lượng dân quân tự vệ tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do gió lớn nên đám cháy bốc nhanh khiến mọi nỗ lực của người dân đều không đem lại kết quả. Chỉ sau 40 phút, đám cháy đã thiêu rụi 16 lò xưởng của 10 hộ gia đình trên địa bàn xã Nghĩa Hoàn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến 20 tỷ đồng.

cfnru
Lực lượng chức năng phải lên tận đồi để dập lửa

Cùng ngày, tại khu vực giáp ranh giữa xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương và xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, đám cháy xảy ra vào khoảng 13h. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, cơ quan chức năng hai huyện Đô Lương và Yên Thành đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ tiến hành dập lửa.

Tuy nhiên, cũng do nắng nóng ở nhiệt độ cao lên tới 39 – 40 độ C, mặt khác thảm thực bì ở khu vực giáp ranh giữa Thượng Sơn và Mỹ Thành rất dày nên lửa cháy dữ dội. Theo báo cáo nhanh, lửa đã thiêu trụi khoảng hơn 10 ha rừng thông của 2 địa phương Đô Lương-Yên Thành.

Trước đó, khoảng 12h trưa ngày 21/5 trên địa bàn xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ cháy rừng trồng lớn khiến gần chục ha rừng bị thiêu rụi.

Vũ Ngọc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.