Hồ sơ tài liệu

"2 người Nga bị giết vì từ chối gia nhập IS ở Syria"

07/10/2017, 10:17

Theo Đại biểu Duma Quốc gia Nga, có hai công dân nước này bị giết hại vì từ chối gia nhập IS.

Khủng bố IS ở Syria - Ảnh dư liệu

Khủng bố IS ở Syria - Ảnh dữ liệu

Phó chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về Cộng đồng các Quốc gia Độc lập, hòa nhập Âu Á và người Nga ở nước ngoài, ông Viktor Vodolatsky nói với truyền thông nước này rằng những người Nga trong đoạn video từ Syria đã bị khủng bố giết hại.

Trước đó, các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin rằng nhóm chiến binh khủng bố IS đã công bố một đoạn video về hai người bị Nga bắt giữ.

Trong đoạn băng, một trong hai người tự giới thiếu tên là Roman Zabolotny. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin có quân nhân Nga bị bắt cóc, đồng thời tuyên bố rằng không có sự cố liên quan tới việc quân nhân phục vụ ở Syria.

Theo Ria Novosti ông Vodolatsky nói rằng ông quen Zabolotny, người đã tham gia tích cực trong phong trào Cossack, nhưng gọi điện thoại cho ông ta không thấy trả lời.

Người Nga thứ hai là Grigory Turcanu đã được tổ chức cựu chiến binh toàn Nga "Anh em chiến đấu" nhận ra.

"Hiện đang làm rõ thông tin sau khi video được phổ biến trên các mạng xã hội, hai người phải đọc trước máy quay theo tờ giấy mà IS đưa cho họ.

Họ bị buộc phải làm điều đó, nhưng cả Roman và Gregory đã không làm theo yêu cầu của chúng", - ông Vodolatsky cho biết và nói thêm rằng những người Nga bị ép phải tuyên bố là họ đang tham gia IS.

Theo Đại biểu Duma Quốc gia Viktor Vodolatsky, sau khi từ chối đọc tờ giấy theo yêu cầu, hai ông Zabolotny và Turcan đã bị giết hại.

Đại biểu Duma Quốc gia khác ở Rostov-trên-sông-Đông là Anatoly Kotlyarov cũng đã thông tin về cái chết ở Syria của đồng hương Roman Zabolotny.

Theo ông Anatoly Kotlyarov, sự việc này xảy ra vào hôm 3/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.