Điều tra

2 nhóm côn đồ tại Đà Nẵng mang súng, kiếm hỗn chiến

01/01/2021, 14:21
image

Giải quyết mâu thuẫn tiền bạc bất thành, 2 nhóm côn đồ tại Đà Nẵng hẹn nhau mang kiếm, súng hỗn chiến gây náo loạn.

img

Hai nhóm côn đồ hỗn chiến tại Đà Nẵng hôm 26/12

Ngày 1/1, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã xác định 7 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến, nổ súng của 2 băng nhóm trên địa bàn chiều 26/12.

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 26/12, Trần Văn Phước (“tức Phước “diện”, SN 1991, trú quận Thanh Khê) Phạm Thanh (tức Thanh “lùn”) đến quán cà phê tại giao lộ Huỳnh Ngọc Huệ - Trần Xuân Lê (quận Thanh Khê) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc.

Tại đây, hai bên dàn xếp được mâu thuẫn nên thách nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Thanh “lùn” gọi được 12 đàn em mang theo 6 dao phóng lợn, 11 mã tấu rồi tập hợp tại một căn nhà ở kiệt 88 đường Phạm Văn Nghị (quận Thanh Khê).

>>> Clip 2 nhóm côn đồ hỗn chiến tại Đà Nẵng hôm 26/12:

Phước “diện” cũng tập hợp được trên 10 đàn em rồi dùng xe máy và ô tô BKS 43A - 512.47 mang theo nhiều đao kiếm, ba trắc, súng bi... để đến chỗ hẹn với nhóm Thanh "lùn".

Khoảng 16h30 cùng ngày, hai nhóm đối tượng xảy ra hỗn chiến. Phải đến khi đối tượng Phước “diện” nổ nhiều phát súng, cả hai bên mới ngưng chiến và giải tán. Một đối tượng thuộc nhóm Thanh “lùn”) bị chém nhiều nhát, gây thương tích ở chân và bị bắn một phát đạn bi vào lưng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Thanh Khê đã xác định 7 đối tượng liên quan và khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng cầm đầu là Trần Văn Phước, Phạm Thanh, vận động các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.