Thế giới

2 oanh tạc cơ B-1B Lancer bay qua bán đảo Triều Tiên

02/05/2017, 10:43

2 chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer đã thực hiện các chuyến bay qua bầu trời bán đảo Triều Tiên.

Máy bay ném bom chiến lược B1B Lancer

Máy bay ném bom chiến lược B1B Lancer

Thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 2/5 đưa tin cho biết, ngày 1/5, 2 chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã bay qua bán đảo Triều Tiên trong một động thái được cho là để sát cánh cùng Hàn Quốc cũng như răn đe Triều Tiên.

Phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho hay, 2 chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer đã thực hiện các chuyến bay qua bầu trời bán đảo Triều Tiên nói trên được khởi hành từ căn cứ không quân Andersen trên quần đảo Guam.

Quân đội Mỹ cho biết đây là hoạt động huấn luyện nằm trong khuôn khổ các cuộc diễn tập 2 năm một lần với đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, hôm 2/4, Đài Ariang của Hàn Quốc từng cho biết, lý do thực sự đã khiến cho chính quyền Triều Tiên bực bội, đưa ra những tuyên bố đe dọa đầy cứng rắn trong suốt tháng 30 ngày trước đó chính là việc Mỹ điều động các máy bay ném bom B-1B Lancer đến Hàn Quốc.

Triều Tiên cũng đã nhiều lên tiếng cáo buộc việc Mỹ điều động các máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer đến Hàn Quốc tập trận đến 5,6 lần trong vòng vài tháng qua là hành vi nguy hiểm và là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược chống Bình Nhưỡng.

Trump ra điều kiện để gặp lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong một diễn biến khác, theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 dường như đã ‘mở lời’ cho cuộc họp với lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un, nói rằng ông sẽ hân hạnh được gặp ông Kim Jong Un dưới những điều kiện thích hợp, ngay cả khi Bình Nhưỡng đã tỏ ý sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Phát biểu được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, nhưng ông không tiết lộ chi tiết các điều kiện đó là gì và thời điểm nào sẽ diễn ra cuộc gặp này.

Nhà Trắng sau đó tuyên bố Bình Nhưỡng cần phải đáp ứng nhiều điều kiện trước khi có thể diễn ra cuộc họp giữa ông Kim với ông Trump. “Tôi thấy việc này sẽ chưa sớm diễn ra,” phát ngôn viên Nhà Trắng - ông Sean Spicer nói.

Trước đó, khi còn đang tranh cử Tổng thống, ông Trump từng tuyên bố sẵn lòng gặp lãnh đạoTriều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, ông Trump là một người thường xuyên đưa ra những phát ngôn bất nhất.

Hôm thứ Sáu tuần vừa qua,Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói trước Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc rằng Washington sẽ không thương lượng với Bình Nhưỡng. Trước đó, Phó Tổng thống Mike Pence cho biết Tổng thống Trump đã nêu rõ thời đại kiên nhẫn chiến lược đã qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.