• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

2 phụ nữ bị tàu hỏa SE1 tông chết là 2 chị em

28/03/2015, 13:13

Khoảng hơn 11 giờ trưa 28/3, 2 nạn nhân bị tàu hỏa SE1 đã được người thân đưa về nhà lo hậu sự.

IMG_4673
Hai người phụ nữa đi xe máy BKS 74D1 - 00022 là 2 chị em ruột, trú tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 9 giờ 15 phút sáng 28/3, tại đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thông Trung Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị  xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa tàu SE1 với xe máy BKS 74D1 - 00022.

Vào thời điểm trên, tàu SE1, do tài xế Nguyễn Văn Tịnh điều khiển, lưu thông hướng Bắc - Nam. Theo trình bày của lái tàu, khi tàu SE1 lưu thông đến đoạn Km 647 + 220 đường sắt Bắc – Nam (thôn Trường Trung, xã Hải Trường) thì phát hiện 2 người đi trên xe máy cố tình băng qua đường sắt. Tài xế đã hãm phi thường, nhưng do khoảng cách quá gần nên không kịp.

Sau khi bị tàu SE1 tông, 2 người đi trên chiếc xe máy bị hất văng một đoạn và 2 người tử vong 2 bên đường sắt. Chiếc xe máy sau khi bị tàu SE1 tông phải thì dính vào đầu tàu, bị đầu tàu kéo rê một đoạn rất xa, hư hỏng rất nặng.

IMG_4674
Đến trưa cùng ngày (28/3), thi thể 2 nạn nhân đã được người thân đưa về nhà lo hậu sự

Theo một số người dân tại hiện trường, 2 người đi trên xe máy bị tàu tông tử vong là phụ nữ. Hai người này khi từ QL1 chạy vào thôn Trung Trường thì phát hiện tàu hỏa, có lẽ do phát hiện cự ly quá gần, người điều khiển xe máy đã cố gắng quay xe lại, nhưng phần vì khoảng cách quá gần và đoạn từ QL1 xuống đường sắt có cự ly ngắn và dốc nên không kịp và bị tàu hỏa tông chết.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để hướng dẫn giao thông và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến trưa nay (28/3), cơ quan chức năng xác định đây là hai chị em ruột: Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970) và Nguyễn Thị Thương (SN 1968, cùng trú tại Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Khoảng hơn 11 giờ trưa cùng ngày (28/3), 2 nạn nhân đã được người thân đưa về nhà lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.