Pháp đình

2 thanh niên Cần Thơ "né" chốt kiểm soát, đánh CSGT lĩnh án tù

13/08/2021, 11:00

Rủ nhau đi trộm trái cây trong thời điểm giãn cách xã hội, hai thanh niên Cần Thơ chạy ngược chiều, "né" chốt kiểm soát, tấn công cảnh sát.

Ngày 13/8, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Nguyễn Hữu Tài (SN 1998, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Phạm Nhật Quang (SN 1998, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) ra xét xử cùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

img

Nguyễn Hữu Tài (áo thun đen) và Phạm Nhật Quang tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh Lê An

Đây là 2 thanh niên đã có hành vi “thông chốt” kiểm soát dịch Covid-19, tấn công lực lượng cảnh sát giao thông vào giữa tháng 7 vừa qua.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 10h30 ngày 13/7, Tài điều khiển xe môtô chở Quang đi ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ cầu Cái Cui về trung tâm TP Cần Thơ để tránh chốt kiểm dịch Covid-19 tại đường Võ Nguyên Giáp (thuộc khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng).

Cả 2 bị trung úy Huỳnh Minh Đức, Cán bộ Đội CSGT Trật tự Công an quận Cái Răng đang trực tại chốt kiểm dịch phát hiện, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để vào chốt kiểm tra y tế.

Thế nhưng 2 bị cáo đã không chấp hành, tăng ga xe bỏ chạy vào hướng đường dân sinh thuộc khu vực Phú Thạnh. Ngay lập tức, trung úy Đức điều khiển xe môtô chuyên dụng, bật còi hú, đuổi theo.

Khi đến khúc cua trên đường dân sinh (thuộc khu vực Phú Thạnh), trung úy Đức tiếp cận, ép xe sang lề đường. Và phát hiện Quang lấy dao Thái Lan từ trong người ra, trung úy công an ngay lập tức khống chế bị cáo.

Thấy vậy Tài liền lấy cây dao bầu để phía trước xe, đe dọa tấn công trung úy Đức nhằm giải vây cho đồng bọn. Ngay lúc này, người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Tài và Quang lội ruộng, bơi qua sông bỏ chạy. Cùng ngày, cả 2 bị cáo lần lượt bị bắt giữ.

Được biết, Tài từng bị Công an phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, sau khi nghe VKSND đọc bản cáo trạng luận tội, Tài và Quang thừa nhận toàn bộ hành vi. Tài khai, thời điểm xảy ra vụ việc, 2 bị áo rủ nhau đi trộm trái cây. Khi đến chốt kiểm soát, trong người không mang theo giấy tờ, không có tiền, sợ bị đóng phạt nên đã bỏ chạy.

“Lúc 2 bị cáo bị anh Đức đuổi theo, bị cáo sợ quá nên mới bỏ chạy. Hai mươi mấy đêm nay bị tạm giam, bị cáo không đêm nào ngủ được, tới giờ bị cáo còn cảm thấy sợ. Bị cáo đã biết sai. Bị cáo xin lỗi HĐXX, xin lỗi VKSND”, bị cáo Tài nói.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tài và Quang đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi đi ngược chiều, không thực hiện yêu cầu khai báo y tế của lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi bị lực lượng công an yêu cầu dừng lại thì họ bỏ chạy và có hành động dùng dao tấn công Trung úy Đức. Hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ. VKSND cho rằng việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài 1 năm tù, Phạm Nhật Quang 1 năm 3 tháng tù cùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.