Điều tra

2 thanh niên táo tợn vào cửa hàng điện thoại cướp tài sản

28/12/2022, 17:21

2 thanh niên giả vờ vào cửa hàng điện thoại di động hỏi mua điện thoại rồi sau đó cầm điện thoại bỏ chạy.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin bước đầu về kết quả điều tra 2 vụ trộm, cướp tài sản liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Các đối tượng là người dân tộc thiểu số, quê ở Sơn La và Điện Biên, không có công ăn việc làm, đến địa phương không đăng ký tạm trú gây khó khăn trong công tác quản lý địa bàn, đối tượng, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương.

img

Thời điểm 2 thanh niên vào cửa hàng điện thoại thực hiện hành vi cướp tài sản (Ảnh do camera ghi lại)

Cụ thể, khoảng 21h15' ngày 24/12/2022, tại Cửa hàng sửa chữa điện thoại T.Đ Mobile (thuộc thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) đã xảy ra vụ cướp giật điện thoại 1 cách táo tợn. Khi đó, 2 thanh niên vào đây hỏi mua chiếc điện thoại Redmi Note 10S nhưng lại cầm điện thoại bỏ chạy.

Khi các đối tượng chạy được 1 đoạn thì bị quần chúng nhân dân và Công an xã Yên Phú đang tuần tra gần đó truy đuổi, bắt giữ. Qua đấu tranh, công an xác định danh tính 2 đối tượng cướp tài sản là Vàng A Tủa và Vàng A Chảo (cùng sinh năm 2006, thường trú tại Bản Pa Tết, xã Huối Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

img

Giọt nước mắt hối hận muộn màng của 2 thanh niên 16 tuổi sau khi bị bắt giữ. (Ảnh: CAHY)

Theo lời khai của 2 đối tượng, do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định làm liều. Khi vừa cướp chiếc điện thoại từ Cửa hàng sửa chữa điện thoại T.Đ Mobile ra liền bị mọi người truy đuổi, bắt giữ.

Trước đó, khoảng 9h ngày 23/12/2022, chị Nguyễn Thị B.Y (1993, trú xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ) dựng xe mô tô biển kiểm soát 89B2-106.21 trước cửa hàng quần áo của mình tại thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, đã bị kẻ gian lấy mất. Sau đó chị B.Y trình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương.

img

Rất nhanh chóng, chiếc xe bị trộm đã được tìm thấy và trả về cho khổ chủ (Ảnh: CAHY)

Đến 17h cùng ngày, bằng việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Yên Mỹ điều tra, làm rõ Lò Văn Tâm (1998, trú tại xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên. Mục đích thực hiện vụ trộm của Tâm cũng là vì kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa để bảo vệ tài sản của chính mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.