Bạn cần biết

20 năm quận Cầu Giấy xây dựng và phát triển

03/09/2017, 09:16

Quận Cầu Giấy sau 20 năm thành lập đang bước sang một trang mới trong tiến trình phát triển với sức vóc mới...

139

Hạ tầng quận Cầu Giấy, Hà Nội phát triển vượt bậc sau 20 năm thành lập

Trở thành một trung tâm thương mại - văn hóa - xã hội của Thủ đô

Quận Cầu Giấy thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Từ Liêm với diện tích tự nhiên 1.210,07 ha, 8,29 vạn dân từ 1/9/1997. Đến nay, quận gồm 8 phường với dân số trên 26 vạn người.

20 năm xây dựng và phát triển, quận từng bước ổn định, vươn lên và đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng. Tổng thu ngân sách tăng gần 180 lần từ năm 1998 - 2016.

Giáo dục - đào tạo phát triển mạnh về cả quy mô và chất lượng, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trong 20 năm, quận đã đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng để xây mới, cải tạo sửa chữa trường học, là đơn vị dẫn đầu thành phố về đầu tư cho giáo dục. Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao. Toàn quận có 35 trường đạt chuẩn quốc gia. Liên tục 11 năm, ngành Giáo dục và đào tạo quận được nhận Cờ thi đua xuất sắc của thành phố.

Quận đã quan tâm đầu tư xây dựng 362 thiết chế văn hóa (trong đó có 139 nhà họp tổ dân phố, 20 bể bơi, 82 sân chơi cho trẻ em tại các khu dân cư được lắp đặt các trang thiết bị đồ chơi hiện đại), 8/8 phường có trung tâm văn hóa thông tin và thể thao; Thực hiện xã hội hóa, đầu tư hơn 13 tỷ đồng vào xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị đồ chơi tại công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô phục vụ sinh hoạt thể dục thể thao hàng ngày của nhân dân; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa đạt trên 86%, tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hóa đạt gần 80%.

Quận đã đầu tư xây dựng 42 nhà tình nghĩa, sửa chữa 171 nhà. Khám, cấp phát thuốc và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp lễ, Tết, 27/7... Trao tặng 3.046 sổ tiết kiệm trị giá 2,2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công. Đề nghị Nhà nước phong tặng và truy tặng cho 56 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 4 Mẹ còn sống). Quận đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho gần 87.000 lao động, giảm 1.446 hộ nghèo, đến nay trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị đi vào nền nếp. Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng đồng bộ. Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ của quận hoạt động từ cuối năm 2005, nay là Khu công nghệ thông tin tập trung của quận, thu hút 393 lượt doanh nghiệp.

An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công an quận luôn được công nhận là Đơn vị quyết thắng, nhiều năm liền được suy tôn là đơn vị Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương được thực hiện tốt. Quận Cầu Giấy luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập ngũ Thành phố giao, đạt chất lượng tốt. Lực lượng vũ trang quận đã đón nhận: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Lực lượng vũ trang quận là đơn vị tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Hiện, quận có 44 tổ chức cơ sở Đảng với 16.132 nghìn đảng viên. Vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được khẳng định. Hoạt động của HĐND-UBND các cấp được đổi mới. Hoạt động của bộ máy chính quyền quận từng bước chuẩn hóa.

Xây dựng và phát triển quận Cầu Giấy trong thời kỳ mới

Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ - Thương mại và Công nghiệp - Xây dựng, chú trọng phát triển các nhóm sản phẩm chất lượng cao; Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho Khu Công nghệ thông tin tập trung; Hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; Xây dựng, quản lý đô thị gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường; Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ; Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quận trong thời kỳ mới.

Với truyền thống văn hóa, cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu giấy luôn phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.