Pháp đình

20 năm tù cho kẻ nhẫn tâm tưới xăng thiêu chết vợ con

05/04/2016, 15:21

Say rượu về nhà bị vợ con mắng, đối tượng bất ngờ tưới xăng rồi châm lửa đốt cả vợ và con nhỏ.

20 năm tù cho kẻ nhẫn tâm tưới xăng thiêu chết vợ

Bị cáo Trần Văn Giang tại phiên xét xử

Sáng 5/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Văn Giang (SN 1990, trú xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An), tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h40" ngày 27/7/2015 sau khi đi uống bia, Trần Văn Giang điều khiển chiếc xe máy về nhà riêng tại xóm 5B  xã Nam Thanh, Nam Đàn. Lúc này chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi là vợ của Giang) đang bế con thứ 2 là Trần Văn Đoàn (1 tuổi) trong phòng ngủ. Thấy Trần Văn Giang về, chị Đàm bế con lại bên cửa sổ nhà ngang và nói “anh quá đáng quá”. Trần Văn Giang trả lời “ bố đi uống rượu cùng với ông ngoại, dượng Ngân và anh Khương về, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm nói “ rứa cũng không được”, Trần Văn Giang nói tiếp “mi đừng lớp tớp quá”.

Sau đó Giang đi ra phía sau góc sân lấy một chai nhựa màu xanh bên trong đựng 1,3 lít xăng rồi quay lại phía chị Nguyễn Thị Oanh Đàm đang bế con, khi đến gần vợ và con khoảng 15m, Trần Văn Giang mở nắp chai xăng và hắt xăng lên người vợ và con trai rồi châm lửa đốt.

20 năm tù cho kẻ nhẫn tâm tưới xăng thiêu chết vợ

Trong lúc nóng giận mất lý trí Giang đã nhẫn tâm tưới xăng thiêu chết vợ con

Chị Oanh Đàm kêu la hoảng loạn, đặt cháu Đoàn dưới nền nhà rồi chạy thẳng ra giếng. Thấy vậy, Giang chạy theo vợ rồi dùng một xô nước tưới lên người chị Oanh Đàm để dập lửa. Cùng lúc này, anh Ngô Công Lâm và chị Ngô Thị Kim Oanh (là hàng xóm) thấy lửa cháy trên người chị Nguyễn Thị Oanh Đàm nên chạy sang. Cả hai thấy cháu Đoàn đang nằm sấp trên nền nhà kêu khóc, trên người chỉ mặc một chiếc áo và bị cháy ở phần lưng.

Anh Lâm bế cháu Đoàn lên và dùng tay dập lửa trên người cháu rồi đưa chị Oanh và cháu Đoàn chạy sang giếng nhà mình, để cháu Đoàn trong chậu nước khoảng 5 phút. Chị Nguyễn Thị Oanh Đàm và cháu Trần Văn Đoàn được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bỏng quá nặng nên cả hai đã tử vong sau đó.

Tại bản kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Oanh Đàm do bị “nhiễm trùng, nhiễm độc nặng ngày thứ 3 sau bỏng” còn cháu Trần Văn Đoàn tử vong là “sốc do bỏng”.

20 năm tù cho kẻ nhẫn tâm tưới xăng thiêu chết vợ

Mẹ của bị cáo Giang khóc ngất khi nhìn con được đưa lên xe về nhà giam

Trong quá trình điều tra cho thấy Trần Văn Giang có tiền sử bị động kinh nên cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Giang. Theo kết luận giám định, tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, Trần Văn Giang có biểu hiện rối loạn nhân cách, sử dụng rượu và hạn chế khả năng về nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo Giang cho biết rất hối hận về hành vi không kiềm chế cảm xúc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng dẫn đến gia đình tan nát, bản thân mình bị tù tội.

Phía gia đình người bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo mong bị cáo sớm hoàn lương để về chăm sóc cho con trai lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.