Thế giới

2.000 người Brazil biểu tình đập phá chống chính phủ

20/06/2014, 14:04

Ngày 19/6, khoảng 2.000 người Brazil xuống đường biểu tình, đập phá cửa sổ các xe ô tô hạng sang bên trong một showroom, quấy rối nhiều ngân hàng và tấn công cảnh sát tại thành phố lớn nhất của Brazil - San Paulo.

Ngày 19/6, khoảng 2.000 người Brazil xuống đường biểu tình, đập phá cửa sổ các xe ô tô hạng sang bên trong một showroom, quấy rối nhiều ngân hàng và tấn công cảnh sát tại thành phố lớn nhất của Brazil - San Paulo.

2.000 người Brazil biểu tình chống chính phủ
2.000 người Brazil biểu tình chống chính phủ

Vụ biểu tình bắt đầu ngay trước thời điểm trận đấu giữa Uruguay và Anh diễn ra, cách sân vận động San Paulo khoảng 25 km.

Khi đêm xuống, những người biểu tình đã đặt các thùng rác được đốt cháy ngùn ngụt, tự tổ chức các trận bóng đá riêng trên đường phố. Khoảng 5 giờ sau, hoạt động biểu tình gần như giải tán.

Đây là cuộc biểu tình mới nhất tại Brazil trong hàng loạt các hoạt động biểu tình trước đó nhằm phản đối nạn tham nhũng trong chính phủ và khoản chi hàng tỉ USD cho World Cup của chính phủ trong khi đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng.

Anh Valcenie Karai, 24 tuổi cho biết, “ thậm chí nếu Brazil có giành được vô địch World Cup thì chúng tôi cũng không thấy hạnh phúc”.

Trang Trần (Theo Reuters)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.