Chất lượng sống

20.000 người tham dự lễ hội hiến máu

28/02/2016, 16:59

Chủ nhật (ngày 28/2), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Lễ hội Xuân Hồng với 2 vạn người tham dự.

Ảnh 7
Hàng vạn người đã tới Lễ hội Xuân Hồng để "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống"

Đây là lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước, được khởi xướng từ năm 2008. Lễ hội đã góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, thay đổi quan điểm hiến máu đầu năm.

Ảnh 5
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các lãnh đạo của các sở, ban, ngành đi hỏi thăm và động viên những người hiến máu.

Với thông điệp “ Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”. Ban tổ chức Lễ hội hy vọng sẽ thu hút khoảng 25.000 lượt người tham gia và tiếp nhận tối thiểu 8000 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại hơn 150 bệnh viện khu vực miền Bắc.

Ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu trong  khai mạc lễ hội Xuân Hồng.

 Vào 9h sáng nay, Lễ hội đã thu hút được hơn 2 vạn người tới tham dự Hiến máu, thu được hơn 2000 đơn vị máu.

Ảnh 6

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hỏi thăm 1 bạn trẻ hiến máu

Ảnh 3
Nhóm các bé mắc bệnh liên quan tới máu và câu lạc bộ Hi vọng của Viện Huyết học – truyền máu TW.
Ảnh 4

Giọt nước mắt xúc động của phụ huynh một bé mắc bệnh liên quan tới máu.

Ảnh 12
Nụ cười của những bạn trẻ sẵn sàng trao giọt máu đào của mình để cứu sống người bệnh
Ảnh 9
Ông Ngô Tiến Dụng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tham gia hiến máu lần này là lần thứ 9.

                                                                                          

img

Nhân viên đường sắt Phương Nam hiến máu cứu người

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.