Hồ sơ tài liệu

2016 là năm thảm họa với trẻ em Syria

14/03/2017, 09:27

2016 là năm trẻ em Syria chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số lượng trẻ thiệt mạng nhiều nhất suốt cuộc nội chiến...

11

Khoảng 6 triệu trẻ em Syria cần hỗ trợ nhân đạo

Ngày 13/3, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) công bố báo cáo cho biết, 2016 là năm trẻ em Syria chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với số lượng trẻ thiệt mạng nhiều nhất trong suốt cuộc nội chiến kéo dài 6 năm, theo BBC.

Theo Unicef, năm ngoái, ít nhất 652 trẻ em thiệt mạng bao gồm 255 trẻ em gần đến hoặc đang trong độ tuổi tới trường, tăng 20% so với con số thống kê năm 2015. Con số trên chỉ bao gồm những người thiệt mạng được xác minh chính thức, số trẻ em thiệt mạng tại Syria trên thực tế còn cao hơn.

Ngoài ra, trong báo cáo, Unicef thống kê có hơn 850 trẻ em được tuyển dụng để chiến đấu trong năm 2016. Con số này gấp đôi so với năm 2015.

Những trẻ em này được tuyển dụng để đẩy ra chiến đấu tại tiền tuyến, hành quyết, đánh bom liều chết và lính gác tù. “Mức độ mà trẻ em Syria phải chịu đựng đang ở mức nghiêm trọng chưa từng có”, ông Geert Cappelaere, Giám đốc Unicef khu vực Trung Đông, Bắc Phi nhận định.

Cũng trong báo cáo, tổ chức của Liên hợp quốc khẳng định, khoảng 6 triệu trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo vì nội chiến. Trong đó, 2,3 triệu trẻ em phải bỏ nhà, chạy trốn khỏi Syria; 2,8 triệu trẻ em bị kẹt tại những khu vực khó tiếp cận nhân đạo. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.